Croatia loại trợ lý HLV Vukojevic trước trận bán kết gặp Anh

10/07/2018 19:30 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) đã quyết định sa thải trợ lý Ognjen Vukojevic khỏi ban huấn luyện sau khi ông này xuất hiện trong đoạn clip với nội dung vi phạm quy định của FIFA.

Croatia đã đánh bại Nga 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong 120 phút của 2 hiệp chính và phụ ở trận tứ kết World Cup 2018 tại Sochi cuối tuần qua. Sau trận đấu, cư dân mạng xôn xao khi xem một clip có sự xuất hiện của hậu vệ Domagoj Vida và trợ lý HLV Vukojevic của tuyển Croatia. Trong clip, cả hai dành tặng trận thắng Nga cho Ukraine.
Trong đoạn clip trên, trung vệ Vida đã hô vang “Vinh quang cho Ukraine” trước khi Vukojevic tiếp lời: “Chiến thắng này là dành cho Dynamo Kiev và cho Ukraine”. Ngay sau khi clip xuất hiện, ngày 8.7, HNS lập tức ra thông cáo về việc mở cuộc điều tra làm rõ sự việc trên, đồng thời kêu gọi các cầu thủ tránh đưa ra những thông điệp có thể bị quy là có nội dung khiêu khích chính trị. Trong khi đó, Vida lẫn Vukojevic đều cho rằng clip chỉ là một trò đùa và cũng vì họ đều là cựu cầu thủ của CLB Dynamo Kiev.
Theo AFP, sau khi tìm hiểu, FIFA và HNS đã cảnh cáo Vida lẫn Vukojevic. Tuy nhiên, hôm 9.7, HNS đưa ra thông báo rằng Vukojevic không còn trong ban huấn luyện đội tuyển quốc gia tại kỳ World Cup năm nay. Thông báo nêu: “HNS quyết định hủy bỏ nhiệm vụ của Vukojevic tại đội tuyển quốc gia Croatia, nơi ông làm việc trong vai trò quan sát viên và thẻ tham dự World Cup của ông đã bị thu hồi.
HNS cũng gửi lời xin lỗi đến người dân Nga về hành vi của một thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Vukojevic và Vida cũng xin lỗi về những phát biểu khiến bị hiểu lầm là mang hàm ý chính trị mặc dù họ không hề có ý đó.
Trung vệ Vida sẽ là một chốt chặn quan trọng của Croatia trong trận bán kết gặp Anh REUTERS
Trung vệ 29 tuổi Vida là người ghi bàn thắng vào lưới Nga trong hiệp phụ và thực hiện thành công cú sút trong loạt sút luân lưu quyết định, đã lên tiếng giải thích: “Chúng tôi không có ý định xúc phạm bất kỳ ai. Trong sự nghiệp của mình, tôi có những người đồng đội đến từ nhiều quốc gia và tôi tôn trọng tất cả. Tôi có nhiều bạn bè ở Ukraine và cũng có rất nhiều người bạn ở Nga”, Vida thổ lộ.
Vida còn cho biết anh hạnh phúc khi nói tiếng Nga và ngưỡng mộ sự hiếu khách của nước chủ nhà World Cup 2018. Croatia sẽ gặp tuyển Anh ở bán kết thứ 2 World Cup 2018 diễn ra vào 1 giờ ngày 12.7 (giờ VN). Đây là lần thứ 2 Croatia lọt vào bán kết một kỳ World Cup sau khi đoạt hạng 3 ở World Cup 1998.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.