CSGT kêu gọi phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho học sinh

08/04/2015 10:53 GMT+7

(TNO) Sáng 8.4, Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết CSGT quận này đang kết hợp với Ban giám hiệu các trường THPT, THCS và tiểu học trên địa bàn quận vận động, tuyên truyền phụ huynh thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi đi xe máy, xe đạp điện.

(TNO) Sáng 8.4, Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết CSGT Công an quận này đang kết hợp với Ban giám hiệu các trường THPT, THCS và tiểu học trên địa bàn quận vận động, tuyên truyền phụ huynh thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi đi xe máy, xe đạp điện.

Một học sinh ngồi sau xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm
Từ nhiều ngày qua, từng tổ CSGT của Công an Q.3 đã chốt trực trước các cổng trường học vào giờ tan tầm, dừng xe đối với những trường hợp phụ huynh đưa đón con em nhưng học sinh không đội mũ bảo hiểm hoặc những học sinh đi xe đạp điện có hành vi tương tự để nhắc nhở, tuyên truyền. 
Ông Đoàn Hữu Khánh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) cho biết ngoài việc thầy cô liên tục nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện, trong mỗi giờ ra chơi hoặc tan học, nhà trường còn phát loa tuyên truyền cho cả phụ huynh biết khi họ đến đón con em mình.
Một trường hợp chở học sinh không đội mũ bảo hiểm được CSGT nhắc nhở
Tương tự, tại địa bàn quận Phú Nhuận (TP.HCM), vài ngày qua, CSGT Công an Q.Phú Nhuận cũng đã phân công nhiều đợt cán bộ chiến sĩ đến trước các cổng trường học nhắc nhở phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi đi xe máy, xe đạp điện.
Phụ huynh này chở 2 con nhưng chỉ có một cháu được đội mũ bảo hiểm
Tuy nhiên, một vài trường hợp phụ huynh và học sinh vẫn cố tình vi phạm. Số ít học sinh có mũ bảo hiểm treo trước xe nhưng không đội, trong khi một số phụ huynh còn lại thì vẫn không mang theo mũ bảo hiểm khi đưa đón học sinh.
Một trường hợp đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.