‘CSGT mô hình’ xuống phố

22/07/2015 05:31 GMT+7

Thời gian gần đây, nhiều tài xế lưu thông trên QL91 và QL80 qua địa phận Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) đang nhấn ga bỗng giật mình khi thấy “CSGT đang giơ súng bắn tốc độ” ngay bên đường, liền vội vàng giảm tốc độ.

Thời gian gần đây, nhiều tài xế lưu thông trên QL91 và QL80 qua địa phận Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) đang nhấn ga bỗng giật mình khi thấy “CSGT đang giơ súng bắn tốc độ” ngay bên đường, liền vội vàng giảm tốc độ.

“CSGT mô hình” được đặt trên QL và nội ô Q.Thốt Nốt, Cần Thơ “CSGT mô hình” được đặt trên QL và nội ô Q.Thốt Nốt, Cần Thơ - Ảnh: Mai Trâm

Đến khi xe qua “trạm”, tài xế nhìn kỹ mới phát hiện đó là “mô hình CSGT”.

Nhân rộng và thường xuyên luân chuyển địa điểm

Theo lãnh đạo Ban An toàn giao thông Q.Thốt Nốt, từ khi lắp đặt “CSGT mô hình”, tình trạng vi phạm luật giao thông của người dân đã giảm đáng kể. Ban An toàn giao thông và các ngành chức năng sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm mô hình này để tiếp tục triển khai lắp đặt thêm nhiều “CSGT mô hình”, luân chuyển trên các đoạn đường là “điểm đen” tai nạn giao thông khi QL91 hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng.

“Đứng bắn tốc độ suốt ngày đêm”

Theo đại tá Võ Văn Đông, Trưởng công an Q.Thốt Nốt, những tháng đầu năm nay, Thốt Nốt là một trong các địa phương tại TP.Cần Thơ dẫn đầu về số vụ và người chết do tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Nguyên nhân là ý thức chấp hành luật giao thông của người dân còn kém, trong khi lực lượng CSGT không thể đảm bảo có mặt xuyên suốt trên QL đi qua địa bàn. Do vậy, từ ý tưởng và kinh phí của Ban An toàn giao thông quận, ngày 20.5 Công an quận triển khai “CSGT mô hình” có kích cỡ tương đương với người thật (có 2 mặt), với mục tiêu tuyên truyền bằng hình ảnh trực tiếp nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. “Đến nay, có tất cả 12 CSGT mô hình đứng chốt hoặc cầm máy bắn tốc độ, với kinh phí gần 51 triệu đồng, được triển khai lắp đặt tại các khu vực có lưu lượng phương tiện lưu thông nhiều, giao lộ, khu dân cư… nằm trên hai QL đi qua Q.Thốt Nốt”, đại tá Đông nói.

Cũng theo đại tá Đông, bên cạnh việc sử dụng mô hình, lực lượng CSGT cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nhằm nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người dân và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Ý thức chấp hành luật nâng lên

Đại úy Lê Việt Trung, Đội trưởng Đội CSGT Công an Q.Thốt Nốt, cho biết sau hơn 2 tháng lắp đặt các CSGT mô hình, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đã nâng lên khá tốt. Tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chạy không đúng làn đường… giảm rõ rệt so với các đoạn đường không có lắp đặt “mô hình CSGT”.

‘CSGT mô hình’ xuống phố

Anh Trần Văn Thắng (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), tài xế xe khách hàng chục năm chạy tuyến Cần Thơ - Châu Đốc (An Giang), cho biết mỗi lần lái xe qua địa bàn Q.Thốt Nốt, dù không có lực lượng CSGT thật nhưng thấy “CSGT mô hình” thì anh vẫn cảm thấy như có lời cảnh báo phải luôn chấp hành luật giao thông. Còn ông Nguyễn Duy Vẹn (ngụ P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt) cho biết từ khi “mô hình CSGT” đang cầm máy bắn tốc độ được đặt bên đường, mỗi lần chạy xe ngang ông đều giật mình. “Dù biết rằng đó là mô hình nhưng tôi cũng ý thức việc chấp hành nghiêm đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe trên đường. Không chỉ tôi mà nhiều người khác khi lưu thông trên đoạn đường có đặt mô hình CSGT cũng chạy đàng hoàng, không dám đi sai làn đường”, ông Vẹn nói.

Cũng theo người dân P.Trung Kiên, nhiều người dân ở các tỉnh khác khi đi ngang Q.Thốt Nốt lần đầu nhìn thấy “CSGT mô hình” giống như thật đã dừng xe lại xem, lấy ĐTDĐ chụp hình “tự sướng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.