CSGT TP.HCM trả lại gần 33 triệu đồng cho tài xế đánh rơi tại chốt kiểm soát

28/08/2021 07:13 GMT+7

Qua chốt kiểm soát vào TP.HCM, anh Đào Văn Q. (33 tuổi, ngụ Hà Nội) làm rơi ví có gần 33 triệu đồng. Lát sau, CSCĐ và CSGT tại chốt phát hiện, gọi báo công an phường để trả lại cho tài xế.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT tại chốt kiểm soát chân cầu Đồng Nai vừa bàn giao lại ví kèm giấy tờ và gần 33 triệu đồng cho tài xế xe cấp cứu đánh rơi.
Theo đó, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 27.8, tổ công tác tại chốt kiểm soát chân cầu Đồng Nai do thiếu tá Nguyễn Vũ Trường, cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) làm tổ trưởng phát hiện 1 ví tiền rơi dưới đất. 
Sau khi kiểm tra, tổ công tác xác định bên trong có 32.765.000 đồng cùng 1 CCCD, 1 giấy phép lái xe, 1 thẻ ATM ngân hàng Sacombank đều mang tên Đào Văn Q. (33 tuổi, ngụ Hà Nội). Ngay lập tức, thiếu tá Trường đã báo cáo với Ban chỉ huy đội và Công an P.Bình Thắng (TP Dĩ An, Bình Dương).

Công an P.Bình Thắng làm các thủ tục bàn giao lại ví cho tài xế

V.P

"Công an phường vừa đến được tầm 5 phút thì nam thanh niên lái xe cấp cứu trước đó qua chốt kiểm soát quay lại cho biết vừa rơi ví, nhờ tổ công tác xem tìm giúp có đánh rơi tại đây không. Sau đó, hai người này cùng tôi và công an phường về trụ sở để lập biên bản sự việc, bàn giao theo đúng quy định", thiếu tá Trường kể.

TP.HCM: Gần 200.000 ca Covid-19 cộng đồng, tổng cộng 99.955 bệnh nhân hồi phục

Theo thiếu tá Trường, anh Q. và người đi cùng trên xe chạy xe cấp cứu cho hay, trong ví có nhiều tiền mặt như vậy là do vừa chở tro cốt từ TP.HCM về miền Trung cho một số gia đình có người thân chẳng may qua đời. Số tiền trong ví là tiền công của cả chuyến xe. Tại thời điểm làm rơi ví, việc bàn giao đã thực hiện xong, cả hai đang trên đường quay trở lại TP.HCM.
Đến 20 giờ, công tác bàn giao hoàn tất, thiếu tá Nguyễn Vũ Trường quay lại chốt kiểm soát tiếp tục công việc. Trước đó, từ 0 giờ ngày 9.7, 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP.HCM được kích hoạt lại để kiểm soát người ra vào, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.