CSGT tuần tra lưu động, người dân TP.HCM trình thẻ xanh, thẻ vàng là được đi

01/10/2021 13:23 GMT+7

Ngày 1.10 - ngày đầu tiên TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội , nhiều tổ CSGT tuần tra lưu động trên đường. Người dân được yêu cầu kiểm tra chỉ cần xuất trình thẻ xanh (tiêm 2 mũi vắc xin, thẻ vàng (đã tiêm vắc xin sau 14 ngày) là có thể thoải mái di chuyển.

Ngày 1.10, TP.HCM cho phép người dân di chuyển trong nội thành với điều kiện đã tiêm 2 mũi vắc xin hoặc 1 mũi sau 14 ngày hoặc là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày. Vì vậy, trên các tuyến đường lượng phương tiện, người dân di chuyển nhộn nhịp hơn. Nhiều đoạn đường lại xuất hiện cảnh người đi xe máy leo lề để vượt qua điểm ùn ứ. Các tổ CSGT tuần tra lưu động khắp nơi.
Theo đó, khi dừng phương tiện, CSGT sẽ hỏi thăm lộ trình di chuyển của người dân, kiểm tra thẻ xanh, thẻ vàng trên app điện thoại. Người không có điện thoại thông minh hoặc app chưa cập nhật kịp có thể xuất trình giấy xác nhận tiêm chủng bằng giấy. Nếu có thẻ xanh hoặc thẻ vàng hoặc chứng nhận là F0 khỏi bệnh sau 180 ngày thì người dân đều thoải mái di chuyển trong nội thành. 
Ngoài ra, CSGT cũng kết hợp tuần tra kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm về giao thông như: không có bằng lái, cà vẹt, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đi ngược chiều, phóng nhanh vượt ẩu,...

Bản tin Covid-19 ngày 1.10: TP.HCM tất bật mở cửa với Chỉ thị 18 | Cửa ngõ các tỉnh thành “nóng” vì người về quê

Rất nhanh và tiện lợi

Anh Trần Tin (31 tuổi) điều khiển xe trên đường Trường Chinh (đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý) được CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Anh Tin xuất trình được các giấy tờ xe và tờ giấy xác nhận đã tiêm 1 mũi vắc xin. CSGT đứng nhẩm tính, kiểm tra đủ 14 ngày nên mời anh Tin tiếp tục lưu thông.

Đa phần người dân đều đã tiêm vắc xin, đeo khẩu trang khi ra đường

Độc Lập

Một trường hợp đã tiêm vắc xin nhưng xe máy không có gương chiếu hậu, không có bảo hiểm xe, không cài dây mũ bảo hiểm bị lập biên bản

Độc Lập

Trả lời PV, anh Tin thở phào: "CSGT kiểm tra vậy quá tiện lợi. Tôi tiêm 1 mũi, cầm tờ giấy đó ra đường ban đầu hơi lo. Nhưng được mấy anh kiểm tra xong báo là đủ điều kiện lưu thông thì tôi yên tâm hơn, thoải mái đi lo công chuyện của mình".
Anh Nguyễn Văn Cu Nhí (30 tuổi, ở Q.Tân Phú) chở 2 bao chân ghế nội thất cồng kềnh khi được CSGT dừng xe thì không xuất trình được giấy tờ gì. Anh Nhí giải thích vì sáng ra vội đi nên quên cầm theo, anh đã tiêm mũi 1 vào ngày 11.8 và đang chờ tiêm mũi 2. Để chứng minh với CSGT rằng mình đã tiêm, anh Nhí phải gọi bạn ra để nhờ đưa chìa khóa về phòng trọ lấy giúp giấy xác nhận. 

Bên cạnh việc xử lý, CSGT kết hợp tuyên truyền để người dân ra đường vẫn đảm bảo các quy định phòng chống dịch

Độc Lập

Giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý đông xe vào sáng 1.10

Độc Lập

Sau khi kiểm tra ngẫu nhiên một số trường hợp lưu thông trên đường Trường Chinh, CSGT tiếp tục tuần tra theo hướng Cộng Hòa - Út Tịch và ra bờ kè Hoàng Sa - Trường Sa. Tại tuyến đường này, đa phần người dân được CSGT yêu cầu dừng xe đều xuất trình được thẻ xanh, thẻ vàng. Mỗi trường hợp kiểm tra chỉ mất khoảng 30 giây.

Người dân chấp hành tốt

Theo ghi nhận, người dân khi dừng xe xuất trình giấy xác nhận tiêm hoặc thẻ xanh, thẻ vàng cho CSGT kiểm tra đều hợp tác vui vẻ. Bên cạnh việc kiểm tra, CSGT thường nói thêm: "Mình đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi sau 14 ngày rồi, đủ điều kiện lưu thông. Mời anh/chị tiếp tục di chuyển". Nghe vậy, ông T.L.K cười: "Tiêm đủ rồi mới dám đi, chứ ở nhà mấy tháng trời rồi có đi đâu đâu. Đi làm cũng không được", nói rồi ông nhận lại giấy xác nhận, cẩn thận cất vào ví.

Người dân nhận xét việc kiểm tra xác nhận tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. Ngoài ra, CSGT cũng sẽ xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang

Độc Lập

Tổ tuần tra lưu động sẽ kiểm tra ngẫu nhiên người tham gia giao thông trên đường

Độc Lập

Tại thời điểm CSGT kiểm tra, anh Nguyễn Văn Bình (H.Hóc Môn) cũng cho biết anh đã tiêm mũi 2 vào ngày 24.8 nhưng đến nay 2 app PC-Covid và Sổ sức khỏe điện tử vẫn chưa cập nhật. Do đó, anh Bình đã chụp lại phiếu xác nhận tiêm lưu trong điện thoại để trình ra cho CSGT khi được kiểm tra. "Tôi thấy CSGT kiểm tra nhanh và ổn", anh Bình nói.

Mỗi trường hợp kiểm tra mất khoảng 30 giây

Độc Lập

CSGT sẽ kiểm tra phiếu, so với CCCD để xác minh thông tin

Độc Lập

Trình thẻ xanh, thẻ vàng cho CSGT tuần tra lưu động, người Sài Gòn được phà phà di chuyển

Thiếu tá Lê Hoàng, tổ trưởng tổ Tuần tra kiểm soát Đội CSGT - TT Công an Q.Tân Bình, nhận xét hôm nay người dân chấp hành tốt các quy định về điều kiện ra đường. Khi CSGT kiểm tra, người dân đa phần đều xuất trình được thẻ xanh, thẻ vàng trên app hoặc giấy xác nhận đã tiêm mũi 1, mũi 2. Một số trường hợp quên mang theo đã gọi người nhà mang ra. 
Về tình hình giao thông sáng nay, thiếu tá Lê Hoàng cho biết có nhiều người đi tiêm mũi 2, nhiều người đến công ty làm việc. Riêng tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý có nhiều xe tải luồng xanh di chuyển, từ 8 giờ - 10 giờ CSGT phải hỗ trợ xả đèn liên tục, không để ùn tắc kéo dài. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.