Cụ bà Nhật Bản sống thọ nhất thế giới

09/03/2019 19:30 GMT+7

Cụ bà Kane Tanaka, 116 tuổi sống tại một viện dưỡng lão ở thành phố Fukuoka (Nhật Bản) đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới.

Theo tờ The Japan Times, buổi lễ trao chứng nhận Người cao tuổi nhất thế giới và Cụ bà sống thọ nhất hành tinh cho cụ Tanaka đã diễn ra tại viện dưỡng lão với sự tham dự của gia đình cụ cùng giới lãnh đạo địa phương vào ngày 9.3.
Cụ Tanaka sinh ngày 2.1.1903, là người con thứ 7 trong gia đình có 8 anh chị em. Bản thân cụ kết hôn vào năm 1922 và có 5 người con, trong đó có một người con nuôi.
Cụ Tanaka kể cụ thường thức dậy lúc 6 giờ sáng và dành phần lớn thời gian trong ngày chơi cờ Othello vì cụ rất mê toán học.
Kỷ lục này trước đó cũng thuộc về một cụ bà người Nhật có tên là Chiyo Miyako, người đã qua đời vào tháng 7.2018, thọ 117 tuổi.
Tổ chức Kỷ lục Guinness cho biết họ vẫn đang tìm kiếm cụ ông cao tuổi nhất thế giới sau khi cụ ông Masazo Nonaka, sống trên đảo Hokkaido thuộc miền bắc nước Nhật, qua đời vào tháng 1 ở tuổi 114.
[VIDEO] Cụ ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời, thọ 114 tuổi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.