Cư dân mạng phấn khích khi VTV phát sóng clip Jin Ju khen bánh mì Việt Nam

27/02/2020 20:21 GMT+7

Giữa thời điểm nhóm du khách Hàn có phát ngôn xem thường bánh mì Việt Nam, VTV bất ngờ phát sóng chương trình ẩm thực mà trong đó, khách mời là một nghệ sĩ gốc Hàn dành lời khen ngợi cho món ăn này.

Giữa thời điểm phát ngôn về bánh mì Việt Nam của 20 du khách Hàn Quốc trở thành đề tài bàn tán, chương trình Ẩm thực đường phố với sự xuất hiện của nghệ sĩ Jin Ju được khán giả quan tâm. Trong chương trình, người đẹp gốc Hàn Quốc có dịp thưởng thức món bánh mì hến và tỏ ra yêu thích món ăn đặc biệt này. Thậm chí, giọng ca Giả vờ nói yêu em đi còn miêu tả quá trình làm và cùng thực hiện món ăn này với gương mặt thích thú.
Cũng trong số phát sóng này, Jin Ju cho biết đây là lần đầu tiên cô ăn món bánh mì hến và cảm thấy ngon, lạ miệng. Cô mời gọi khán giả đến dùng thử món ăn độc đáo này. “Tôi đã ăn rất nhiều bánh mì ở Việt Nam, mỗi tiệm thì có cách chế biến hơi khác nhau nhưng đều rất ngon và bổ dưỡng, mà bánh mì tôm hến thì lần đầu tôi ăn đó, bánh mì với chút hương vị hải sản thì đúng là: Bánh mì tôm hến - ăn là mến”. Thậm chí, giọng ca sinh năm 1994 còn nhấn mạnh: “Ẩm thực Việt Nam đối với Jin Ju rất là tuyệt vời, vì vậy tôi thích ăn hết tất cả các món ăn luôn”.

Người đẹp gốc Hàn Quốc hào hứng khi thưởng thức bánh mì hến

Ảnh: Chụp màn hình

Không biết vô tình hay hữu ý, song việc phát sóng chương trình có sự xuất hiện của Jin Ju và nói về bánh mì Việt ngay thời điểm này đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tỏ ra thích thú và cho rằng đây là cách “đáp trả" của VTV trước màn ứng xử không đúng của nhóm du khách Hàn cũng như đài YTN News. Một tài khoản viết: “VTV duyên dáng mặn mà ghê nè. Mời hẳn người Hàn quay mới chịu. Thích dễ sợ, hả dạ nữa. Mãi yêu bánh mì quê tôi". “Dồn dập những pha "phản công" đến từ VTV, liên tục là những pha làm bàn chết người đến từ đội bánh mì Việt", một khán giả hài hước.
Một người xem thích thú bình luận: “Ước gì bên Hàn có người theo dõi VTV để họ có thể thấy được. VTV chưa bao giờ làm em thất vọng". “Chọc gì không chọc, đi chọc bánh mì. Mấy món khác còn kén người ăn chứ chẳng thấy ai chê bánh mì bao giờ”, một tài khoản nêu quan điểm. “Người Việt Nam mến khách và thân thiện nhưng động đến lòng tự tôn của chúng tôi thì các bạn đã nhầm", một khán giả thẳng thắn. Một người xem tuyên bố: "Tôi thành fan của VTV vì đoạn clip này". 

Hiện tại, làn sóng chỉ trích nhà đài YTN News và nhóm du khách Hàn Quốc có phát ngôn sai lệch đang dâng cao

Ảnh: Chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng chỉ trích đài truyền hình YTN News của cộng đồng mạng Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Nhiều người bức xúc trước những phát ngôn của nhóm người Hàn khi về nước và chỉ trích đài truyền hình. Một tài khoản viết: “Các bạn là phóng viên, là người truyền thông tin, người có ảnh hưởng và tác động đến cộng đồng. Hơn ai hết, bạn phải hiểu nghĩa vụ đưa tin chính xác và khách quan cũng như đưa ra nhận xét thấu đáo, công bằng". “Việt Nam chúng tôi nghèo thật, nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất cho các bạn rồi. Chúng tôi thất vọng về cách đưa tin mang tính chất một chiều như vậy", tài khoản khác gay gắt.
Trước đó, câu chuyện nhóm du khách Hàn Quốc có phát ngôn xem thường bánh mì Việt Nam nhận được sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, sau khi trở về quê hương vì không chịu cách ly tại Đà Nẵng (do đến từ vùng dịch Covid-19), nhóm người này chê bai cơ sở vật trong khu cách ly ở Việt Nam nghèo nàn, họ chỉ được ăn “vài mẩu bánh mì" và bị “giam cầm" nghiêm ngặt. Điều này khiến nhiều người Việt không khỏi bức xúc. Hiện tại, giới trẻ Việt Nam đang kêu gọi dùng hashtag #ApologizeToVietnam (Xin lỗi Việt Nam) để “phản kháng" và yêu cầu những người này ngưng nói dối. Cũng trong thời gian này, nhiều nghệ sĩ như H'Hen Niê, Tóc Tiên, Huỳnh Lập... chung tay chia sẻ hình ảnh bánh mì như một cách “minh oan" cho món ăn độc đáo ở Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.