Cụ già Úc 'nói chuyện' gì với ếch nhái?

04/07/2021 09:35 GMT+7

Giáo sư sinh học 70 tuổi và nhà bảo tồn tại Đại học Newcastle ở bang New South Wales (Úc) đã thành thạo trong việc bắt chước và hiểu được vô số tiếng kêu của loài ếch để xác định vị trí của chúng trong tự nhiên. Và ông luôn cảm thấy phấn khởi mỗi khi chúng đáp lại.

Giáo sư Michael Mahony (70 tuổi), nhà bảo tồn tại Đại học Newcastle ở bang New South Wales (Úc), có thể nói chuyện được với ếch. Ông rất giỏi bắt chước các tiếng kêu chói tai, lạch cạch và tiếng huýt của loài ếch.
“Tôi luôn cảm thấy phấn khởi mỗi khi bọn ếch đáp lại mình, và đôi khi bạn quên làm việc vì bạn chỉ muốn nói chuyện với những con ếch một lúc, và đó là một điều rất thú vị.” - ông chia sẻ.
30% trong số 240 loài ếch của Úc đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, và mất môi trường sống.

Giáo sư Michael Mahony và các cộng sự đi tìm ếch tại một cái ao ở Cooranbong (Úc), ngày 3.6

Reuters

Giáo sư Mahony đã giúp phát triển một phương pháp bảo tồn các loài ếch, bằng cách tạo ra ngân hàng gien đầu tiên của ếch Úc. “Thực tâm, chúng tôi muốn cứu các loài động vật trong tự nhiên, nhưng chúng tôi cũng nhận ra là phải có thứ gì đó bảo hiểm đề phòng trường hợp mọi thứ trở nên xấu đi. Và cách bảo hiểm là lưu giữ bộ gen của chúng cho tương lai.”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.