Cụ ông 88 tuổi có 'sức khỏe như trai tráng', sở y tế yêu cầu kiểm tra

Gia Bách
Gia Bách
09/05/2019 20:26 GMT+7

Cụ ông 88 tuổi ở Cà Mau đạt sức khỏe loại 2 khi đi khám sức khỏe để xin cấp giấy chứng nhận hành nghề lương y nhưng hồ sơ lưu và hiện tại lệch nhau 14 tuổi.

Chiều tối 9.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế H.Phú Tân (Cà Mau) báo cáo nội dung kết luận giấy khám sức khỏe cho cụ ông 88 tuổi xin hành nghề khám chữa bệnh.
Theo đó, Sở Y tế Cà Mau tiếp nhận hồ sơ xin đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của cụ H.V.L (ngụ ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, H.Phú Tân).
Tuy nhiên, qua thẩm định hồ sơ xin đăng ký và đối chiếu với hồ sơ cấp giấy chứng nhận lương y của cụ L. được Sở Y tế lưu lại thì giấy chứng minh nhân dân và sơ yếu lý lịch (được chính quyền địa phương xác nhận - PV) cụ L. sinh năm 1931 (88 tuổi).
Nhưng lần này, xin cấp chứng chỉ hành nghề lại kê khai sinh năm 1945 (74 tuổi). Hai lần kê khai năm sinh sai lệch 14 năm.
Kết quả khám sức khỏe ngày 21.3.2019 của cụ L. Ảnh: Gia Bách
Trong hồ sơ cũng thể hiện, cụ L. có đến  khám sức khỏe vào ngày 21.3.2019. Giấy khám sức khỏe được bác sĩ chuyên khoa 1 P.V.S. và 1 Phó giám đốc Trung tâm ký kết luận là cụ L. đạt sức khỏe loại 2 (đủ sức khỏe làm việc - PV).
Trước hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề có nhiều mâu thuẫn của cụ L., Sở Y tế đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế H. Phú Tân kiểm tra và làm rõ toàn bộ quy trình việc khám sức khỏe và kết luận trong giấy khám sức khỏe của cụ L. 
Trong đó, Trung tâm Y tế H.Phú Tân cần làm rõ cụ L. có trực tiếp đến trung tâm khám sức khỏe vào ngày 21.3.2019 hay không? Việc khám lâm sàng mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng... được nhận xét là bình thường đối với cụ L. (88 tuổi hay 74 tuổi) như trong giấy khám thực sự chính xác với thực tế không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.