Cử tri chất vấn việc xử lý kỷ luật ông Đinh La Thăng có quá nhẹ?

13/05/2017 11:33 GMT+7

Sáng 13.5, trong cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn ĐBQH Hà Nội, các cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ đã bày tỏ sự không đồng tình với hình thức kỷ luật áp dụng đối với ông Đinh La Thăng.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Trần Viết Hoàn (Vĩnh Phúc, Ba Đình) cho biết, nhân dân tin tưởng vào quyết tâm trừng trị “hỗn quan, nịnh thần, buôn quan, bán chức” như vụ Xuân Thanh, và từ vụ này lôi ra được nhiều nhân vật, vụ án khác nhau vừa qua của Đảng.
Cử tri Hoàn cho rằng, Đảng Nhà nước cần phải xem xét lại cơ chế tổ chức cán bộ một cách nghiêm túc sau hàng loạt vụ việc lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo nhiều nơi cứ đưa nhau lên làm quan ồ ạt như vụ ở Hải Dương có Sở có 44/46 người làm lãnh đạo, vụ một sở ở Thái Nguyên thừa 23 cán bộ, vụ thăng tiến thần tốc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh ở Thanh Hoá.
Cử tri Hoàn cũng bày tỏ băn khoăn trước việc quan chức cấp cao nhiều người quá giàu, quá nhiều tài sản điển hình như Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa. Đề nghị xem xét ai đã đưa bà Hồ Thị Kim Thoa lên Thứ trưởng.
Cử tri Hoàn cũng nêu ra việc quản lý cán bộ quá lỏng lẻo đến mức hàng loạt cán bộ khi gây ra nhiều tội lỗi thì lại trốn ra nước ngoài mà không ai hay như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy... giờ có cô Quỳnh Anh (Thanh Hóa) đi đâu cũng không ai rõ. Liệu có ai tổ chức cho họ trốn không? "Chúng tôi muốn biết Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy đã bị bắt chưa?", ông Hoàn đặt câu hỏi.
Cử tri hỏi đã bắt được Trịnh Xuân Thanh chưa? Tr.Sơn
Kỷ luật ông Đinh La Thăng quá nhẹ?
Cử tri Đinh Vũ Khuynh (Kim Mã, Ba Đình) đặt câu hỏi kiến nghị BCH T.Ư việc thi hành kỷ luật với ông Đinh La Thăng vừa qua có quá nhẹ, không phù hợp hay không? “Một cán bộ làm kinh tế gây thất thoát hàng chục nghìn tỉ mà nay về làm Phó ban Kinh tế T.Ư có phù hợp không?”.
"Hình thức kỷ luật cảnh cáo với ông Đinh La Thăng, cá nhân tôi và nhiều cử tri không đồng thuận với hình thức này", cử tri Vũ Hồng Toán (phường Bưởi, quận Tây Hồ bày tỏ.
"Tôi biết rằng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xử lý có lý có tình, nhưng nhân dân cho rằng sai lầm như thế mà chỉ cảnh cáo là chưa thỏa đáng. Các hình thức cảnh cáo của Đảng cũng không có hình thức nào cho thôi chức, mà phải là hình thức cách chức. Mà cụ thể là cách chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TP.HCM và kể cả là Ủy viên Trung ương Đảng", ông Toán thẳng thắn bày tỏ.
Ông Toán cũng phân tích: "Tiếp nữa, khi đã mắc khuyết điểm nhưng ông Đinh La Thăng lại về làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Trong khi đó Ban Kinh tế Trung ương lại là ban rất quan trọng, tham mưu cho Bộ Chính trị bao gồm nhiều đồng chí giỏi và xứng đáng, nhưng nay lại đưa  1 đồng chí bị kỷ luật về làm phó trưởng ban là không hợp lý".
"Theo tôi công là công, nhưng khuyết điểm là khuyết điểm. Không để Ban Kinh tế Trung ương là túi đựng các đồng chí có vấn đề. Nhân dân thấy rất ám ảnh việc cán bộ cứ bị kỷ luật lại được điều động về các vị trí khác", cử tri Toán nói.
Cứ tri Đỗ Thị Kim Oanh thì nói rằng: "Nhân dân thấy Đảng có kiểm điểm ông Đinh La Thăng, ông Thăng nhận ra sai sót nhận lỗi, cái đó thấu tình đạt lý. Đảng cảnh cáo, cho thôi chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, nhưng cho làm Phó ban Kinh tế T.Ư, thì chúng tôi thấy chưa thoả đáng. Một người sai phạm về kinh tế nhưng làm Phó ban Kinh tế nghe không vào".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.