Cụ y sĩ xây nhà cho 20 người già neo đơn, bệnh tật ở rồi tận tình chăm sóc

18/10/2019 20:10 GMT+7

Cụ Lê Văn Hả ở ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ xây dựng căn nhà có 28 căn phòng nhỏ trên diện tích 2.000m2 đất để nuôi và chữa trị cho 20 người già neo đơn, bệnh tật. Chi phí mỗi tháng để duy trì tổ ấm này hơn 10 triệu đồng. Hằng này, cụ Hả phải đi tiêm thuốc, khám chữa bệnh dạo để kiếm tiền trang trải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.