
Trung Quốc khôi phục thông quan 5 cửa khẩu, trái cây Việt Nam ùn ùn xuất khẩu
Trung Quốc đã khôi phục hoàn toàn xuất, nhập khẩu với 5 cửa khẩu ở Lạng Sơn. Những ngày đầu năm mới, trái cây Việt Nam ùn ùn xuất khẩu sang Trung Quốc.
Số liệu Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn vừa cập nhật đến ngày 18.1 cho thấy, tại 3 cửa khẩu phía bắc vẫn còn tồn hơn 1.100 xe hàng.
Chiều 8.1, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía bắc.
Ở Lạng Sơn đang tồn hơn 2.015 xe hàng xuất khẩu trong khi số xe hàng nhập về từ Trung Quốc luôn cao gấp nhiều lần số xe hàng xuất khẩu từ Việt Nam.
Các cửa khẩu tại Lạng Sơn vẫn đang tồn 2.299 xe hàng chờ xuất khẩu sang Trung Quốc. Địa phương này đang nỗ lực để giải phóng xong các xe hàng trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khuyến cáo các doanh nghiệp tạm dừng đưa hàng lên biên giới khi nhiều cửa khẩu chưa thông quan trở lại.
Quan điểm phòng chống dịch Covid-19 có sự khác biệt giữa VN và Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc dồn ứ tại các cửa khẩu Lạng Sơn ở mức độ nghiêm trọng chưa từng có, cũng chưa có giải pháp rõ ràng để tháo gỡ.
Cập đến ngày 8.12, tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn) là 3.412 xe.
Chiều 10.9, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã tuyên bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.