Cửa ngõ Hà Nội thông suốt ngày cuối đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5

03/05/2021 17:22 GMT+7

Các tuyến cao tốc cửa ngõ chính vào Hà Nội như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng hôm nay, 3.5, lưu lượng tăng nhưng giao thông vẫn thông suốt, không có tình trạng ùn tắc nghiêm trọng như sáng 30.4.

Sáng 3.5, phần lớn các tuyến đường chính đổ về Hà Nội như QL32, đại lộ Thăng Long, đường Ngọc Hồi, cầu Thanh Trì... mật độ giao thông bình thường, chưa xảy ra hiện tượng ùn tắc, các phương tiện di chuyển bình thường.
Trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), cho biết từ chiều qua, 2.5, người dân đã bắt đầu trở lại Hà Nội nên lượng phương tiện dàn đều, các tuyến Ngọc Hồi, cầu Thanh Trì đổ về Hà Nội mà Đội CSGT số 14 phụ trách chưa xảy ra hiện tượng ùn tắc.
Theo Trung tá Tuân, Đội CSGT số 14 cũng đã lên các phương án phân luồng, đảm bảo giao thông, cố gắng không để xảy ra hiện tượng ùn tắc.
Báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 32.621 trường hợp vi phạm (trong đó có 3.476 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 15 trường hợp dương tính với ma túy); phạt tiền gần 32 tỉ đồng. So với 4 ngày nghỉ lễ đầu tiên năm 2020 xử lý vi phạm tăng 3.449 trường hợp, tiền phạt tăng 18,3 tỉ đồng.

58 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Theo thống kê của Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 64 người. So sánh với 4 ngày của kỳ nghỉ lễ năm 2020, giảm 22 vụ (giảm 16,54%), giảm 21 người chết (giảm 26,58%), giảm 12 người bị thương (giảm 15,79%).
Về ùn tắc giao thông, chiều 2.5, người dân bắt đầu quay trở lại các thành phố nên một số tuyến đường cửa ngõ vào Hà Nội (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Nội Bài - Lào Cai), cầu Như Nguyệt (tuyến Hà Nội - Bắc Giang) lưu lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm.
Lực lượng của Cục CSGT và CSGT các địa phương đều có các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tuy nhiên, do mật độ phương tiện tăng cao nên vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc tại một số tuyến chính ra vào Hà Nội, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.