Cua rơ lại dính doping

18/05/2013 04:00 GMT+7

Bóng ma doping tiếp tục ám ảnh làng đua xe đạp thế giới khi cua rơ hàng đầu của Pháp Sylvain Georges (ảnh) bị phát hiện sử dụng doping ở Giro d'Italia 2013 tại Ý, một trong những giải đua có tầm cỡ lớn nhất thế giới.

Bóng ma doping tiếp tục ám ảnh làng đua xe đạp thế giới khi cua rơ hàng đầu của Pháp Sylvain Georges (ảnh) bị phát hiện sử dụng doping ở Giro d'Italia 2013 tại Ý, một trong những giải đua có tầm cỡ lớn nhất thế giới.

Theo AFP, trước chặng đua thứ 11 diễn ra hôm 15.5, LĐ Xe đạp thế giới (UCI) đã công bố thông tin mẫu nước tiểu của cua rơ 29 tuổi đội Ag2r-La Mondiale dương tính với chất kích thích Heptaminol sau khi được kiểm nghiệm bởi Ủy ban Phòng chống doping quốc tế (WADA). Kết quả cuối cùng sẽ được xác nhận nếu Sylvain yêu cầu xét nghiệm mẫu B.

Tuy nhiên, Sylvain gần như đã chấp nhận việc sử dụng doping sau khi không tham gia thi đấu ở chặng đua thứ 11, và sẽ chịu án kỷ luật nặng.

Ở chặng đua thứ 12 từ Longarone đi Treviso (chiều dài 134 km), cua rơ người Anh Mark Cavendish đã về nhất trong khi nhà vô địch Tour de France Bradley Wiggins (Team Sky) tiếp tục gây thất vọng khi giậm chân ở vị trí thứ 13 bảng tổng sắp, kém cua rơ dẫn đầu Vincenzo Nibali (đội Astana) 5 giờ 22 phút. Lấy cớ bị bệnh, Wiggins đã xin rút lui.

Nguyên Khoa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.