Cuba nhận lại công dân bị Mỹ trục xuất

13/11/2022 10:30 GMT+7

Reuters ngày 11.11 dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết Cuba đã lần đầu tiên kể từ sau đại dịch đồng ý tiếp nhận các chuyến bay chở công dân bị Mỹ trục xuất.

Những người này bị bắt tại biên giới Mỹ - Mexico và thất bại trong các cuộc kiểm tra đầu tiên để xin tị nạn. Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang đợi đến khi đủ số người để tổ chức chuyến bay đưa họ quay về thủ đô Havana của Cuba.

Người di cư từ Cuba và Colombia trao đổi với lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tại Yuma, bang Arizona hồi tháng 2.
Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhà Trắng và ICE chưa bình luận về thông tin trên. Các quan chức nhập cư hàng đầu của Mỹ tuần này cũng đã đến thăm Havana, chuyến thăm cấp cao nhất từ khi hai nước tái lập quan hệ dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.