Cuba trước áp lực cải tổ kinh tế

19/04/2021 07:14 GMT+7

Khoảng 300 đại biểu từ khắp Cuba đã tham gia Đại hội Đảng lần thứ VIII, diễn ra từ ngày 16 - 19.4, theo Hãng tin AFP hôm qua.

Một trong những nghị trình cấp bách nhất được thảo luận trong kỳ đại hội lần này là vấn đề kinh tế. Số liệu chính thức cho thấy kinh tế nước này tăng trưởng âm 11% năm 2020 (giảm mạnh nhất từ năm 1993), do Mỹ siết chặt cấm vận kinh tế và ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Bên cạnh đó, lĩnh vực internet di động cũng là nội dung được đề cập tại đại hội.

Nhà lãnh đạo Cuba đầu tiên sau kỷ nguyên Castro là ai?

Ông Raul Castro - Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba chỉ trích các thế lực như Mỹ tìm cách gieo rắc tin sai sự thật về Cuba trên các nền tảng mạng xã hội, và Cuba cần phải nhanh chóng thúc đẩy cải tổ mạnh mẽ về ý thức hệ trước tình hình mới. Dự kiến ông Castro sẽ rời cương vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba vào ngày cuối cùng của đại hội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.