
Giá heo hơi hôm nay 25.4.2022: Việt Nam xuất khẩu 5.000 tấn, nhập 178.000 tấn thịt heo
Trong năm 2021, xuất khẩu thịt heo của Việt Nam đạt khoảng 5.000 tấn, trong khi đó, nhập khẩu heo sống và thịt heo đông lạnh ước hơn 178.000 tấn.
Mặc dù tình hình dịch bệnh kéo dài nhưng sản lượng thịt, trứng, sữa trong nước vẫn tăng vượt kế hoạch, dự báo nguồn cung trong dịp Tết Nguyên đán rất dồi dào.
Các chuyên gia ngành chăn nuôi nhận định, giá heo hơi nhiều khả năng sẽ còn giảm hoặc duy trì ở mức thấp trong quý 1/2022 khi mà lo ngại về những biến thể mới của Covid-19 sẽ khiến cho các biện pháp chống dịch được siết chặt.
Trong thời gian giãn cách phòng chống dịch Covid-19, việc tiêu thụ gặp khó khăn, giá gia súc, gia cầm giảm sâu khiến người chăn nuôi thua lỗ.
Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh tăng giảm trái chiều từ 1 - 2 giá tại một số địa phương.
Trong khi thị trường tuột khỏi mốc 50.000 đồng/kg, sáng cuối tuần, "ông lớn" trong ngành chăn nuôi thông báo giảm giá heo hơi loại lớn từ 1-2 giá.
Trong quý 3, trùng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đợt 4, nhập khẩu thịt heo đông lạnh giảm hơn 23% về lượng và giảm 26% về trị giá so cùng kỳ năm trước.
Sáng nay (26.10), công ty kinh doanh heo lớn hàng đầu Việt Nam tiếp tục thông báo tăng 1 giá, kết hợp bỏ chiết khấu 2.000 đồng/kg. Như vậy, mức tăng khoảng 3.000 đồng/kg.
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết sắp tới, với sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ NN-PTNT, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, ngành chăn nuôi sẽ tiến tới quy mô và tỷ suất hàng hóa lớn hơn.
Giá heo hơi trong nước vẫn trên đà giảm sâu trong khi thịt heo nhập khẩu ngày càng tăng.
Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) nêu đích danh 8 địa phương vẫn còn tình trạng thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, hàng hóa khó lưu thông, vận chuyển do vướng quy định kiểm soát phòng dịch Covid-19.
Cục Chăn nuôi cho biết, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, trong đó có dịch tả lợn châu Phi, công tác tái đàn, tăng đàn đạt được kết quả khả quan, nên cơ bản đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán 2021.