Cục Hàng không: Không có xáo trộn đi lại dịp nghỉ lễ 30.4

31/03/2015 18:45 GMT+7

(TNO) "Dù có thực hiện phương án nào thì chúng tôi cũng xác định không được phép ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong dịp nghĩ lễ 30.4 và 1.5", ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT cho phóng viên Thanh Niên Online biết như vậy vào chiều nay 31.3.

(TNO) "Dù có thực hiện phương án nào thì chúng tôi cũng xác định không được phép ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong dịp nghĩ lễ 30.4 và 1.5", ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT cho phóng viên Thanh Niên Online biết như vậy vào chiều nay 31.3.

lai-xuan-thanhÔng Lại Xuân Thanh khẳng định việc sửa chữa sân bay không ảnh hưởng đến người dân vào dịp 30.4 - Ảnh: Thái Sơn
Theo ông Lại Xuân Thanh, việc sửa chữa sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong khuôn khổ thực hiện dự án mở rộng đường bay và sân đỗ của sân bay Tân Sơn Nhất, là 1 trong những dự án cấp bách đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt từ trước. Dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách của các của các hãng hàng không trong và ngoài nước.
“Cục Hàng không, đơn vị quản lý sân bay và các hãng hàng không đã ngồi với nhau để bàn rất kỹ về phương án thi công. Chúng tôi đã thống nhất được phương án thi công đảm bảo an toàn nhưng lại vướng về thời điểm thi công, việc mở rộng đường băng sẽ ảnh hưởng đến việc cất hạ cánh, hoạt động của các hãng hàng không, số lượng các chuyến bay việc cất cánh trong giờ cao điểm. Do đó, chúng tôi có phương án điều tiết”, ông Thanh nói và khẳng định cho đến thời điểm này, Cục Hàng không Việt Nam không có phương án cắt giảm các chuyến bay mà chỉ có điều tiết các chuyến bay từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm.
“Trong trường hợp có quyết định điều tiết chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi tới người dân còn thời điểm này thì lịch bay của các hãng hàng không vẫn bình thường, không có bất cứ thay đổi xáo trộn nào. Tôi cũng khẳng định, dù thực hiện phương án nào thì cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi hay việc đi lại của người dân trong dịp nghĩ lễ 30.4 và 1.5”, ông Thanh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.