Cục Thuế Hà Nội "bỏ qua" khoản truy thu 4,5 tỉ đồng

22/09/2006 23:58 GMT+7

Ngày 22/9, một nguồn tin cho biết, theo yêu cầu của thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng C14, Phó thủ trưởng CQĐT, Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an Hà Nội vừa có văn bản báo cáo lên Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (Ban chuyên án vụ PMU 18) về kết quả xác minh việc PMU 18 sử dụng trụ sở cho một số công ty nước ngoài và các đơn vị khác thuê trái quy định của Nhà nước.

Theo đó, ngày 27/8/2002, Phòng CSĐT, Công an Hà Nội nhận được đơn nặc danh tố cáo Bùi Tiến Dũng có hành vi cố ý làm trái, tham nhũng và trốn thuế trong việc sử dụng trụ sở cho các đơn vị khác thuê trái quy định Nhà nước. Ngày 13/9/2002, Phòng CSĐT đã cử 4 điều tra viên đến PMU 18 xác minh.

Tại buổi làm việc với đại diện PMU 18 gồm TGĐ Bùi Tiến Dũng, Trưởng phòng Tài chính Lưu Việt Khoa và Chánh văn phòng Nguyễn Quốc Tùng, các điều tra viên đã nêu các nội dung trong đơn tố giác. Khi ấy, TGĐ Bùi Tiến Dũng đã trao đổi về việc PMU 18 có cho phía liên doanh nước ngoài thuê văn phòng; việc PMU 18 thu tiền của cán bộ công nhân viên của PMU 18 được cử sang làm việc tại các liên doanh nước ngoài thuộc các dự án do PMU 18 quản lý; việc thay 2 thang máy và nâng cấp trụ sở của PMU 18. Khi các điều tra viên yêu cầu PMU 18 phô tô cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung xác minh nêu trên thì TGĐ Bùi Tiến Dũng không đồng ý vì cho rằng đây là đơn nặc danh và PMU 18 là địa bàn do cơ quan chức năng của Bộ Công an quản lý, theo dõi và cơ quan này cũng đã làm việc với PMU 18 về các nội dung nêu trong đơn tố giác trên.

Phòng CSĐT, Công an Hà Nội cho rằng, TGĐ Bùi Tiến Dũng chỉ trao đổi thông tin mà không cung cấp tài liệu có liên quan đến đơn nặc danh, nên không thể xác minh được. Sau đó, Phòng CSĐT đã có công văn số 532/CV/PC15 gửi Cục Thuế Hà Nội đề nghị tiến hành thanh tra thuế tại PMU 18. Ngày 31/12/2002, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội đã ra quyết định truy thu thuế với số tiền 2,57 tỉ đồng và phạt hành chính 1 triệu đồng đối với PMU 18 "về việc chưa kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho thuê văn phòng, thu chênh lệch lương và thuế nhà thầu nộp thay cho các nhà thầu chính nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam".

Về vụ việc nói trên, một nguồn tin cho rằng, việc Cục Thuế Hà Nội kiểm tra và thu thuế 2,57 tỉ đồng đối với PMU 18 (trong việc thu hơn 7 tỉ đồng tiền cho thuê nhà) thời điểm ấy có vẻ như vụ việc đã được "xử lý nghiêm". Tuy nhiên, nếu đánh giá đúng bản chất sự việc sẽ thấy từ việc cho thuê trái phép tài sản nhà nước, sau khi nộp thuế 2,57 tỉ đồng (mà chỉ nộp sau khi có đơn tố giác) thì các đối tượng ở PMU 18 đã hưởng trọn 4,5 tỉ đồng tiền cho thuê nhà mà đáng lẽ ra số tiền này phải thuộc về ngân sách nhà nước. Vì theo quy định, các đơn vị sự nghiệp cho thuê nhà hoặc tài sản được Nhà nước đầu tư từ nguồn vốn ngân sách đều bị thu hồi số tiền cho thuê vào ngân sách nhà nước.

Được biết, vụ việc này đang được CQĐT, Bộ Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.