Cùng hành động cho năm mới

16/02/2016 05:35 GMT+7

Sáng 15.2, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn gặp và chúc tết cán bộ, công nhân viên trực thuộc Cơ quan T.Ư Đoàn, đồng thời ra quân ngày làm việc đầu tiên của xuân Bính Thân.

Sáng 15.2, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn gặp và chúc tết cán bộ, công nhân viên trực thuộc Cơ quan T.Ư Đoàn, đồng thời ra quân ngày làm việc đầu tiên của xuân Bính Thân.

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (phải) lì xì, chúc tết cán bộ Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh: Ngọc ThắngBí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (phải) lì xì, chúc tết cán bộ Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh: Ngọc Thắng
Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 gắn với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Các cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đi vào đời sống; tham gia hoàn thành nhiệm vụ bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn sáng tạo triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ VN, triển khai Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi…
“Mong rằng mỗi cán bộ, các cơ quan đơn vị hãy dành phút đầu tiên của năm mới cùng nhau suy nghĩ, hành động và lựa chọn công việc mà bản thân có thể hoàn thành tốt nhất. Sự thành công của mỗi cá nhân sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước”, anh Lê Quốc Phong nói.
Cùng ngày, T.Ư Đoàn tổ chức họp mặt cán bộ, công nhân viên đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2016 của các đơn vị trực thuộc Cơ quan T.Ư Đoàn tại phía nam. Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn; Bí thư Đảng ủy phía nam Cơ quan T.Ư Đoàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông đã đến dự…
Anh Toàn lưu ý: Năm 2016, T.Ư Đoàn phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn, 75 năm ngày thành lập Đội và 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN... Chính vì vậy, mỗi cá nhân trong từng đơn vị cần đẩy mạnh thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng) và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản chất chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực bản thân, có lối sống lành mạnh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.