Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ 3: Tung tiền 'níu kéo' mạng sống

21/01/2015 04:58 GMT+7

Vì những khoản tiền siêu lợi nhuận từ mua bán heroin, nhiều người bất chấp tất cả. Đến khi bị pháp luật trừng trị, họ sẵn sàng tung tiền níu kéo mạng sống.

Vì những khoản tiền siêu lợi nhuận từ mua bán heroin, nhiều người bất chấp tất cả. Đến khi bị pháp luật trừng trị, họ sẵn sàng tung tiền níu kéo mạng sống.
 
Vũ Ngọc Sơn bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án tử hình - Ảnh: Việt Hùng
Vũ Ngọc Sơn bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án tử hình - Ảnh: Việt Hùng
Từ đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Vũ Ngọc Sơn cầm đầu, các cơ quan tố tụng đã làm sáng tỏ phần chìm “chạy án” với sự tham gia của nhiều thành phần trong xã hội.
Bắn trả lực lượng công an
Sinh ra và lớn lên ở một xã từng có tới 200 người bị kết án về tội buôn bán trái phép chất ma túy nên Vũ Ngọc Sơn (37 tuổi, ngụ xã Ngọc Vân, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) sớm bập vào ma túy và nhanh chóng nổi lên thành một ông trùm ở phía bắc. Sơn từng có “kinh nghiệm” 2 tiền án về mua bán ma túy nên cực kỳ liều lĩnh, manh động, luôn găm sẵn hàng nóng trong người sẵn sàng chống cự lực lượng chức năng. Điều đặc biệt của tên này là thường đơn thương độc mã trong hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy.
Ngày 15.6.2011, Sơn một mình lái ô tô mang theo 1,23 tỉ đồng từ Ngọc Vân lên H.Mai Châu, Hòa Bình mua 8 bánh heroin và đưa về Bắc Giang tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển đến địa phận xã Phong Phú, H.Tân Lạc, Hòa Bình, thì bị lực lượng thuộc Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thay vì chấp hành, Sơn đã cho xe đâm thẳng vào ô tô của công an, đồng thời rút súng bắn lực lượng truy đuổi. Sau khi bị công an bắn nổ lốp, Sơn bỏ xe chạy trốn vào rừng và tiếp tục dùng súng bắn trọng thương một chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình. Ngày 16.6.2011, Sơn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong nhà một người dân ở H.Tân Lạc. Khám xét ô tô của Sơn, cơ quan chức năng đã thu giữ 5 bánh heroin giấu ở ghế trước và thu thêm 3 bánh tại nơi Sơn lẩn trốn (tổng trọng lượng hơn 3 kg), 1 khẩu súng tự chế cùng 2 viên đạn. Khám xét nhà riêng của Sơn tại xã Ngọc Vân, Bắc Giang, thu giữ thêm 2 bánh heroin và nhiều tang vật có liên quan.
Từ việc bắt giữ Sơn, C47 đã lần ra hàng loạt mắt xích tội phạm trong đường dây và lần lượt khởi tố 47 bị can có liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, chống người thi hành công vụ, làm môi giới hối lộ… Do một số bị can đang bỏ trốn và đang tiếp tục điều tra nên C47 tách ra một số vụ án xử lý sau (trong số này có các bị can nguyên là cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên mà Thanh Niên đã phản ánh trong những số báo trước), còn lại đề nghị truy tố 36 bị can.
Cho đến nay, các cơ quan tố tụng xác định từ tháng 8.2009 đến tháng 7.2011, đường dây ma túy do Vũ Ngọc Sơn cầm đầu đã tàng trữ, mua bán trái phép 152 bánh heroin, 20 gói ma túy tổng hợp… Riêng Sơn đã 13 lần trực tiếp mua bán ma túy với số lượng 78 bánh heroin.
Mang tiền “chạy án” gửi... tiết kiệm
Quá trình điều tra xác định cuối năm 2010, Sơn bán cho Hoàng Trọng Quân cũng ở xã Ngọc Vân, Bắc Giang, 3 bánh heroin. Khi đem ma túy đi tiêu thụ, Quân bị Công an H.Cao Lộc, Lạng Sơn bắt giữ. Sơn đã bỏ trốn vào miền Nam sau đó gọi điện nhờ Nguyễn Văn Tới, nguyên Trưởng công an xã Ngọc Vân (là anh con bác) lo giúp để Sơn không bị bắt. Sau đó, Tới lên Lạng Sơn “bắt mối” với một cán bộ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn. Mặc dù vị cán bộ này nói vụ việc chưa được công an huyện chuyển lên, nhưng Tới vẫn “hét” với Sơn để thoát tù phải chi 600 triệu đồng. Sơn mặc cả xuống còn 550 triệu đồng và đã nhờ gia đình mang đến đưa cho Tới. Sau khi nhận tiền, Tới đã một số lần gặp gỡ vị cán bộ nói trên đặt vấn đề và đã trích ra 20 triệu đồng tiền “quà tết” sau đó liên lạc với Sơn báo mọi việc đã sắp xếp xong.
Yên tâm vì đã được “bảo kê”, đầu năm 2011, Sơn quay ra bắc tiếp tục buôn bán ma túy. Đến tháng 6.2011, Sơn bị bắt, việc “chạy án” mới được phanh phui. C47 làm rõ trong tổng số 530 triệu đồng còn lại đã nhận từ gia đình Sơn, Tới thêm vào 30 triệu đồng mang đi gửi tại Quỹ tiết kiệm nhân dân của xã Việt Ngọc, H.Tân Yên, Bắc Giang. Qua đó, xác định Tới đã có hành vi làm môi giới hối lộ. Riêng vị cán bộ thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn nhận 20 triệu đồng từ Tới, C47 đang tiếp tục tách ra làm rõ xử lý sau.
Ngày 19.1, sau gần nửa tháng xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên án đối với 36 bị cáo trong đường dây ma túy do Vũ Ngọc Sơn cầm đầu phạm các tội: tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; làm môi giới hối lộ; chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích; không tố giác tội phạm; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và giết người xảy ra tại các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn... Trong 5 bị cáo bị tòa tuyên án tử hình có trùm ma túy Vũ Ngọc Sơn, 8 bị cáo bị tuyên án chung thân. Tổng số hình phạt tù các bị cáo phải nhận là 332 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.