Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ 4: Thợ xây bắt tay tiến sĩ luật chạy án

22/01/2015 05:00 GMT+7

Sau khi Nguyễn Thị Thịnh bị bắt về hành vi mua bán trái phép 56 bánh heroin, biết khó thoát khỏi án tử hình nên gia đình Thịnh tìm mọi cách chạy án, trong đó cậy nhờ cả tiến sĩ luật, giảng viên của một trường đại học, lẫn một số cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

Sau khi Nguyễn Thị Thịnh bị bắt về hành vi mua bán trái phép 56 bánh heroin, biết khó thoát khỏi án tử hình nên gia đình Thịnh tìm mọi cách chạy án, trong đó cậy nhờ cả tiến sĩ luật, giảng viên của một trường đại học, lẫn một số cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

Các bị cáo trong vụ án Vũ Ngọc Sơn trước vành móng ngựa

Các bị cáo trong vụ án Vũ Ngọc Sơn trước vành móng ngựa - Ảnh: Việt Hùng

Nguyễn Thị Thịnh (36 tuổi, ngụ xã Ngọc Vân, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) được coi là một mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do Vũ Ngọc Sơn cầm đầu. Tháng 7.2011, Công an tỉnh Bắc Giang bắt Thịnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời khám xét, thu giữ của Thịnh 2 ô tô và 5,6 tỉ đồng. Sau này xác định Thịnh có liên quan đến đường dây ma túy của Vũ Ngọc Sơn nên Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển giao Thịnh cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý.

Trong thời gian Thịnh bị bắt, giam giữ tại Bắc Giang, mẹ của Thịnh là bà Nguyễn Thị Giang đã chạy nhiều cửa nhờ giúp đỡ với 2 mục đích: lo cho Thịnh được hưởng mức án thấp và lấy lại tài sản bị thu giữ. Dương Ngô Sơn, thợ xây ở Bắc Giang, đang làm nhà cho bà Giang dù không có mối quan hệ xã hội nào nhưng qua nghe ngóng sự tình đã sốt sắng ngỏ lời giúp đỡ. Sơn liên hệ Nguyễn Quang Nho, làm nông (cũng ở Bắc Giang) rồi bắt mối với Nguyễn Thế Quyền (53 tuổi, ngụ Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), là tiến sĩ luật ở Trường đại học Thương mại Hà Nội, đặt vấn đề chạy án. Cả 3 sau đó hẹn gặp nhau tại Hà Nội để bàn bạc kế hoạch.

Trong vụ án ma túy Vũ Ngọc Sơn vừa được TAND tỉnh Hòa Bình xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thịnh đã bị tuyên án tử hình do hành vi mua bán trái phép 56 bánh heroin.

Với quan hệ của mình, Quyền đã gọi điện cho ông H.V.K, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang, đặt vấn đề nhờ giúp đỡ. Dù sự việc chưa đi đến đâu nhưng Dương Ngô Sơn đã gọi điện thoại cho bà Giang thông báo “phải chạy từ trên Bộ Công an chạy về” và mức giá “cứng” là 3 tỉ đồng, không bớt 1 xu vì “nếu bớt thì người ta sẽ không lo cho nữa”.

Tin vào lời Sơn, gia đình bà Giang lo khoản tiền mặt 800 triệu đồng, đồng thời đem 1,8 kg vàng và 7 cây vàng bán, sau đó ứng cho Sơn 1,7 tỉ đồng để lo việc. Đầu tháng 8.2011, Nho và Sơn mang theo 600 triệu đồng đến nhà riêng của Nguyễn Thế Quyền tại Hà Nội.

Thủ đoạn xảo quyệt của ông tiến sĩ

Với chuyên môn ngành luật và các mối quan hệ của mình, Nguyễn Thế Quyền đã trực tiếp mang 600 triệu đồng lên Bắc Giang cậy nhờ lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang.

Lời khai của bị can Nguyễn Thế Quyền cho biết, sau khi ông H.V.K nhận 600 triệu đồng cất vào tủ thì bảo “cứ ngồi chờ, sẽ bảo thằng đệ giúp”. Khi ông này đi khỏi, H.V.P là cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang vào phòng gặp Quyền để bàn việc giải quyết.

Sau đó, Quyền dàn dựng kịch bản hợp thức hóa chuyển tài sản của Thịnh bằng cách nhờ H.V.P làm giấy tờ mua bán xe giữa Thịnh với Quyền và được UBND xã Ngọc Vân xác nhận. Khi có giấy tờ mua bán xe, Quyền làm đơn đề nghị và đưa cho vợ là B.T.A.T đến nơi cư trú tại Hà Nội xác nhận để chuộc xe ra. Tiếp đó, Quyền nhờ một người khác có hộ khẩu ở Hà Nội khai có đưa 5,6 tỉ đồng cho người nhà của Thịnh mua đất. Mặt khác, Quyền nhờ người báo với Thịnh đang ở trong trại tạm giam “đường đi nước bước” để khai nhận cho khớp với diễn biến sự việc bên ngoài.

Trong quá trình chạy án, Sơn, Nho và Quyền đã liên tục đòi tiền của gia đình bà Giang. Cơ quan tố tụng làm rõ, Dương Ngô Sơn đã nhận từ gia đình bà Giang 3,5 tỉ đồng nhưng chỉ sử dụng 1,6 tỉ đồng cho “công việc”, còn lại chiếm đoạt 1,9 tỉ đồng.  Nguyễn Quang Nho chiếm đoạt 350 triệu đồng, Nguyễn Thế Quyền đã nhận 1,2 tỉ đồng... hành vi của những người này phạm vào tội làm môi giới hối lộ.

Quá trình điều tra, Quyền khai đã chi cho lãnh đạo và cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang 1 tỉ đồng, nhưng những người liên quan, trong đó ông H.V.K, chỉ thừa nhận việc Quyền đến gặp nhờ xin ô tô của người nhà bị công an tạm giữ, không thừa nhận khoản tiền 1 tỉ đồng. Do đó, cơ quan CSĐT cho rằng chưa đủ điều kiện để xử lý hình sự, nhưng sẽ có văn bản kiến nghị đến cơ quan chức năng xem xét xử lý. Đối với ông H.V.P, cơ quan công an xác định có đủ yếu tố làm môi giới hối lộ với số tiền 30 triệu đồng, nhưng do đã chủ động tự thú, khai báo hành vi, bản thân đang mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối nên được đình chỉ điều tra.

Đối với Nguyễn Thế Quyền, cơ quan điều tra xác định có nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen, được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh tiến sĩ luật. Hành vi ông Quyền có đủ yếu tố cấu thành tội làm môi giới hối lộ nhưng do ốm nặng nên được tạm đình chỉ điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.