Cười méo miệng có thể là dấu hiệu của... ung thư não

14/03/2019 00:18 GMT+7

Ba mẹ của bé Jack Lacey (3 tuổi, ở Sheffield, South Yorkshire, Anh) tưởng cậu bé có thêm một thói quen xấu là cười méo miệng hay có thể cậu bé bắt chước ai đó cười như vậy.

Tuy nhiên, họ không ngờ rằng đó là dấu hiệu bắt đầu của bệnh u não. Các bác sĩ cho biết cậu bé chỉ còn vài tháng nữa để sống.
Ba mẹ của Jack chỉ mất hồn khi thấy con trai bắt đầu đi bằng tay và sau đó la hét vào một đêm nọ. Họ lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện để khám bệnh, theo Daily Mail ngày 12.3.
Sau khi được kiểm tra, các bác sĩ chỉ định cậu bé chụp CT. Kết quả thật bất ngờ và đau lòng. Họ đau đớn và thất vọng tột cùng khi bác sĩ của Bệnh viện Nhi Sheffield chẩn đoán cậu bé bị u thần kinh đệm cầu não lan tỏa (ung thư não xâm lấn).
Cậu bé Jack cũng có hội chứng TIC làm cho các cử động hoặc âm điệu không bình thường, phổ biến nhất là máy giật cơ trên khuôn mặt và cổ như nháy mắt, gật lắc đầu, và nhếch mép. Hội chứng này xuất hiện ở cậu bé khi cậu bắt đầu nháy một mắt liên tục.
Khối u này đã làm cậu bé thay đổi hành vi và sẽ rút ngắn thời gian sống xuống khoảng 6 đến 12 tháng.
Chỉ có 10% trẻ bị căn bệnh ung thư não xâm lấn trên sống được thêm hai năm sau khi được chẩn đoán, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.