Cuối năm, Trung Quốc hạ thủy thêm 2 khu trục hạm tên lửa

Văn Khoa
Văn Khoa
30/12/2019 20:02 GMT+7

Trung Quốc vừa hạ thủy chiếc khu trục hạm tên lửa Type 055D thứ 6 và chiếc khu trục hạm Type 052D thứ 23 ngay trước khi năm 2019 kết thúc và dự kiến hạ thủy thêm nhiều tàu chiến trong năm tới.

Hai tàu chiến nói trên được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh hôm 27.12, theo Hoàn Cầu thời báo ngày 29.12.
Sau khi được hạ thủy, một tàu khu trục thông thường sẽ mất một năm trang bị thêm thiết bị để có thể chạy và tác chiến. Ngoài ra, tàu sẽ mất thêm một năm nữa để chạy thử nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ và có những sự điều chỉnh hợp lý, theo Hoàn Cầu thời báo dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc cho hay. Chuyên gia này nhận định nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, hai tàu khu trục mới có thể được đưa vào biên chế trong 2 năm.

Một chiếc tàu khu trục Type 052D của Trung Quốc

Haijun360.com

Khu trục hạm lớp Type 055 có lượng choán nước đến 10.000 tấn, được trang bị 112 ống phóng thẳng đứng có khả năng phóng tên lửa tầm xa tương tự tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, theo tờ China Daily. Cựu giám đốc tác chiến thuộc Trung tâm phối hợp tình báo (Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ) Carl Schuster dự đoán Trung Quốc sẽ đóng khoảng 20 chiếc Type 055 và nhiều tàu hộ vệ Type 054 để tạo thành 4 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2030.
Tàu khu trục Type 052D có lượng giãn nước 7.500 tấn, được trang bị 64 ống phóng thẳng đứng và tên lửa diệt hạm siêu thanh tầm xa YJ-18. Loại tên lửa này được cho là có thể vượt qua được hệ thống tác chiến phòng không Aegis của các tàu chiến Mỹ  và còn được mô tả là "sát thủ tàu sân bay", theo chuyên san The Diplomat.

Tàu đổ bộ tấn công Type 075 đầu tiên của Trung Quốc được hạ thủy hồi tháng 9.2019

USNI News

Trung Quốc có kế hoạch đóng 12 chiếc Type 052D và đến nay Hạm đội Nam Hải, với địa bàn hoạt động ở Biển Đông, được trang bị 4 chiếc loại tàu này, trong khi Hạm đội Bắc Hải chỉ có 2 chiếc và Hạm đội Đông Hải có 1 chiếc.
Cũng theo Hoàn Cầu thời báo, hồi tháng 9, Trung Quốc hạ thủy tàu đổ bộ tấn công Type 075, với lượng giãn nước 35.000 - 40.000 tấn có thể chở theo 35 trực thăng tấn công. Tờ báo này còn nhắc lại việc Trung Quốc đưa vào biên chế tàu sân bay thứ hai mang tên Sơn Đông hôm 17.12.

[VIDEO] Trung Quốc có thực sự "vượt mặt" Mỹ trong cuộc chạy đua tên lửa?

Trang tin southfront.org cho hay chỉ trong năm 2019, đã có đến 23 chiếc tàu chiến các loại được hạ thủy, lập kỷ lục của ngành đóng tàu Trung Quốc phục vụ hải quân nước này.
Hoàn Cầu thời báo dẫn lời một số chuyên gia Trung Quốc nhận định sẽ có thêm nhiều tàu chiến được hạ thủy trong năm 2020 và đến năm 2021, hải quân nước này sẽ có sức mạnh và khả năng đáng kể nhờ các tàu chiến mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.