Cuối tuần đưa con đi nhặt rác

22/04/2018 16:42 GMT+7

Sáng nay (22.4), trong gần 4000 tình nguyện viên là các bạn trẻ, lại có những cô bé, cậu nhóc chỉ mới 5, 6 tuổi cũng được bố mẹ dẫn đi nhặt rác khắp các tuyến đường, công viên ở TP.HCM.

Họ đến từ chương trình Ngày trái đất do tổ chức Việt Nam Sạch và Xanh phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, Hiệp Hội Thương mại Mỹ tại VN và lãnh sự quán Mỹ tổ chức.  Chương trình  diễn ra ở 5 tỉnh thành trên cả nước là TP.HCM, Hà Nội, Huế, Hội An và Phú Quốc.

Các bạn trẻ tham gia chiến dịch tại Q. 2 TP.HCM NỮ VƯƠNG

8 giờ sáng, theo sự phân công, các bạn tình nguyện viên tỏa ra khắp các ngã đường. Ở quận 1 là khu vực Công viên Lê Văn Tám, Công viên Tao Đàn, Công viên 23/9, các tuyến đường xung quanh Nhà Văn hóa Thanh niên và Hồ Con Rùa, xung quanh sân vận Động Hoa Lư và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Quận 2 là khu vực Đường Nguyễn Văn Hưởng, đường Thảo Điền. Quận 7 là Trường đại học RMIT, khu dân cư Kim Sơn, xung quanh Lotte Mart và Đường Nguyễn Hữu Thọ,…
 Trong rất đông những bạn trẻ, lại thấy những cô, cậu nhóc chạy lon ton rồi cầm chổi quét, dọn các tuyến đường.

Hòa Hảo (10 tuổi, đến từ tổ chức Nhịp cầu hạnh phúc) hồ hởi nói: “Con vui lắm ạ. Sáng nay được cô cho đi cùng với 20 bạn nhỏ khác nên con rất là vui. Tụi con được cô chỉ cho những rác nào có thể tái sử dụng lại được, rồi những rác nào thì rất khó phân hủy trong môi trường. Đây là những kiến thức lần đầu tiên con biết”.

Hòa Hảo  (ngoài cùng, bên phải) cùng các bạn dọn rác NỮ VƯƠNG

Chị Nguyễn Thị Mai (nhà ở đường Trần Não, Q.2, TP.HCM), dẫn theo con trai của mình mới 7 tuổi, chị nói: “Biết đến chương trình này nên mình đăng ký tham gia. Thực ra là vì con mình, muốn con có cơ hội được tiếp xúc với thế giới tự nhiên nhiều hơn. Dạy cho con những yếu tố về môi trường, điều gì làm ô nhiễm môi trường. Hôm nay con nhặt được túi rác thì ngày mai con sẽ ý thức hơn về việc vứt rác của mình”.

Một du khách nước ngoài tham gia chiến dịch chỉ con gái nhặt rác NỮ VƯƠNG

Tham gia chương trình vì muốn nâng cao ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường,  Thùy Trang (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM)  xúc động khi nhìn thấy các bậc cha mẹ dẫn con mình đi nhặt rác trong chương trình. Trang bày tỏ: “Mình thấy mấy bạn nhỏ, rất là nhỏ cũng được ba mẹ dẫn đi rồi còn chỉ dẫn, con phải nhặt rác này nè, cái này có thể tái chế được, cái kia thì không. Mình thấy đây là một việc làm rất là hay, để giáo dục con ngay từ nhỏ. Từ đây sẽ dần dần hình thành nên ý thức cho các bạn nhỏ khi lớn lên”.

Việt Nam Sạch và Xanh là tổ chức được thành lập từ năm 2013, mở đầu với dự án “Ruy Băng Xanh”, một biểu tượng cho hành động “cam kết không xả rác”. Chỉ sau 2 năm dự án đã lan tỏa thông điệp không xả rác bừa bãi đến hơn 66.000 người trên các tỉnh thành phố. Tháng 4 năm 2015, Việt Nam Sạch và Xanh triển khai dự án Dọn rác vì Cộng Đồng (Community Clean Up) ở Đảo Phú Quốc. Từ đó trở đi, tổ chức đã phát triển chương trình này đến Hà Nội, TP.HCM, Hội An, Huế, Cần Thơ và đã kết hợp với hơn 50 tổ chức cùng tham gia. 

Một vài hình ảnh trong chương trình Ngày trái đất 

 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.