Cướp tài sản, tống tiền chủ doanh nghiệp vì 'kiện hàng bí ấn'

Huyền Mai
Huyền Mai
22/07/2020 19:40 GMT+7

Sau khi cướp tài sản, Hoàng Văn Đãng đã chỉ đạo đồng phạm bắt giữ anh Nguyễn Kim Quý tại khách sạn, buộc người nhà anh Quý giao nộp 200 triệu đồng.

Ngày 22.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Đãng (34 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) 8 năm tù về tội “cướp tài sản”, 2 năm 6 tháng tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, 2 năm 6 tháng tù về tội “bắt, giữ người trái pháp luật” và 15 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt là 28 năm tù. Đồng thời, các đồng phạm của bị cáo trong vụ án cũng bị tuyên án từ 2 năm tù đến tù chung thân liên quan đến các tội danh trên.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Dịch vụ vận chuyển Max Sài Gòn (trụ sở Q.Tân Bình, TP.HCM) do anh Nguyễn Kim Quý và vợ là Nguyễn Thị Chung làm chủ. Ngày 15.10.2017, công ty có nhận một kiện hàng khối lượng khoảng 7 kg do một người tên Hương (không rõ lai lịch) gửi đi Hà Nội bằng đường hàng không. pháp
Do nghi ngờ bên trong có hàng cấm, vợ chồng anh Quý đã nhiều lần liên lạc với Hương để trả lại hàng. Tuy nhiên, vì không liên lạc được, vợ chồng anh Quý mở kiện hành ra xem thì thấy bên trong chỉ có quần áo cũ, một gối bông, bên trong ruột gối có một bịch màu trắng. Nghi là ma túy, ngày 30.11.2017, anh Quý và vợ đã đem đổ gói này xuống kênh.
Khoảng 15 ngày sau, có nhiều số điện thoại gọi cho chị Chung, cho biết muốn nhận lại kiện hàng của vị khách tên Hương. Chị Chung trả lời kiện hàng đã bị Công an giữ do nghi ngờ là ma túy. Ngày 5.12.2017, Đãng đến Công ty Max Sài Gòn gặp anh Quý để đòi lại kiện hàng. Do vợ chồng anh Quý đe dọa sẽ báo công an nên Đăng bỏ về. Vì sợ hãi, vợ chồng anh Quý phải chuyển công ty đến địa điểm mới để kinh doanh.
Tuy nhiên, ngày 25.9.2018, Hoàng Văn Đãng cùng Phạm Mạnh Linh, Vũ Thanh Hà tìm đến địa chỉ mới của công ty trên, đòi vợ chồng anh Quý bồi thường kiện hàng đã ném đi với số tiền 1,3 tỉ đồng. Khi chị Chung không đồng ý, Đãng và đồng phạm đã dùng vũ lực đe dọa, cướp tài sản gồm tiền và nữ trang của bị hại, tổng trị giá 68,3 triệu đồng.
Sau đó, Đãng đã chỉ đạo cho Nguyễn Tài thuê xe, bắt anh Quý đến khách sạn để giam giữ, nhằm tống tiền vợ anh Quý 200 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo đã bị công an kịp thời phát hiện.
Ngoài hành vi cướp tài sản, tống tiền, Đãng còn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng hơn 104,054 gram.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.