Cứu 3 ngư dân gặp nạn trên đường tránh bão số 4

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
15/08/2018 13:15 GMT+7

Một tàu cá trên đường về đất liền để tránh bão số 4 bất ngờ gặp giông lốc và mắc cạn, 3 ngư dân được lực lượng biên phòng ứng cứu.

Khoảng 23 giờ ngày 14.8, tại khu vực biển Cửa Đối (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), tàu cá công suất 20 CV, biển kiểm soát KG - 4174TS đang trên đường về đất liền tránh bão số 4 thì gặp giông lốc khiến tàu mất điều khiển, mắc cạn tại một cồn đá, gãy bánh lái.
Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Quan Lạn (Quảng Ninh) đã điều động 1 xuồng máy cùng 6 chiến sĩ lên đường ứng cứu. Sau gần 2 giờ vượt qua biển động, giông lốc, lực lượng chức năng đã tiếp cận được chiếc tàu mắc cạn và cứu hộ thành công 3 ngư dân. Đó là thuyền trưởng Chu Văn Trọng (37 tuổi); 2 thuyền viên Trần Văn Nghị (39 tuổi) và Chu Văn Khánh (28 tuổi), đều trú tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Đồn Biên phòng Quan Lạn cho biết, đến sáng 15.8, sức khoẻ 3 ngư dân trên đã bình phục. Tuy nhiên do biển động mạnh nên lực lượng chức năng chưa thể tổ chức trục vớt chiếc tàu cá mắc cạn.
Cũng trong sáng 15.8, lực lượng chức năng của huyện Vân Đồn đã cử 50 người tuần tra trên biển và yêu cầu 500 tàu đánh cá đang hoạt động trên vùng biển thuộc huyện này về nơi tránh trú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.