Cứu 4 người trên tàu cá bị phá nước

04/01/2018 15:23 GMT+7

Trưa 4.1.2018, tàu cứu nạn SAR 274 đưa 4 ngư dân bị nạn và tàu cá QNa 93799 về đến cầu cảng X50, TP.Đà Nẵng an toàn sau hơn 10 tiếng ứng cứu.

Khoảng 2 giờ ngày 4.1, tàu cá QNa 93799 do ông Tăng Văn Phương (ngụ xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 ngư dân đang hành nghề cách vùng biển Đà Nẵng khoảng 25 hải lý thì bị phá nước và có nguy cơ chìm.
Tinh thần các ngư dân hoảng loạn do thời tiết xấu, sóng cao trên 3m, biển động mạnh, tàu trôi dạt tốc độ nhanh trong khi xung quanh không có tàu hỗ trợ. Tình trạng sức khỏe của ngư dân mệt mỏi sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục tát nước cứu tàu nhưng không thành công.
Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 274 đang làm nhiệm vụ trực bão tại Đà Nẵng lên đường cứu nạn và tiếp cận tàu bị nạn 2 giờ sau đó.
Lực lượng nhanh chóng triển khai biện pháp cứu thủng, bơm nước chống chìm cho tàu bị nạn, đồng thời tiến hành chăm sóc y tế, ổn định tinh thần cho ngư dân.
Đến 11 giờ 30 phút, tàu SAR 274 đã đưa toàn bộ 4 ngư dân bị nạn và tàu QNa 93799 về Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.