Cứu bệnh nhân bị nạn khi đánh cá ở Trường Sa khỏi hoại tử

24/04/2015 16:04 GMT+7

(TNO) Ngày 24.4, ông Huỳnh Thanh Bình, Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa lớn cho biết bệnh nhân Huỳnh Duy Khánh, (27 tuổi, ngụ tại Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã tiến triển tốt, nhanh phục hồi.

(TNO) Ngày 24.4, ông Huỳnh Thanh Bình, Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa lớn cho biết bệnh nhân Huỳnh Duy Khánh, (27 tuổi, ngụ tại Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã tiến triển tốt, nhanh phục hồi.

Bác sỹ Huỳnh Thanh Bình đang thăm khám cho bệnh nhân Huỳnh Duy Khánh
Bác sĩ Huỳnh Thanh Bình đang thăm khám cho bệnh nhân Huỳnh Duy Khánh
Cách đây khoảng 1 tháng bệnh nhân Khánh đang trên tàu cá QNg 95555 đánh bắt cá ở Trường Sa thì bị đinh đâm vào tay và để lại vết đứt sâu ở gan bàn tay trái. Vết đứt bị nhiễm trùng, mưng mủ làm bàn tay ngày càng sưng to, thâm tím, phù nề, tê buốt và có nguy cơ dẫn tới hoại tử.
Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa ngày 22.4. Y bác sĩ trên đảo đã chụp X quang, siêu âm hình ảnh, xét nghiệm và bước đầu chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe bàn tay trái và viêm bạch mạch cẳng bàn tay trái. Bệnh xá đã tiến hành phẫu thuật đấu lưu ổ áp xe, tiêm thuốc kháng sinh, kháng viêm và giảm đau.
Hiện tại, bệnh xá đang tiếp tục điều trị, chăm sóc phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân Khánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.