Cựu binh đảo Gạc Ma đã được hưởng chế độ thương binh

23/09/2017 08:47 GMT+7

Ông Lê Văn Thoa, cựu binh đảo Gạc Ma, được Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định ký quyết định trợ cấp chế độ thương binh với mức hơn 1,3 triệu đồng/tháng.

Ngày 22.9 Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định cho biết lãnh đạo sở đã ký quyết định trợ cấp thương binh với thương tật 29% (thương binh loại 4/4), mức trợ cấp hơn 1,3 triệu đồng/tháng cho ông Lê Văn Thoa (tên thường gọi là Lê Minh Thoa, 49 tuổi, ở đường Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn).
Thời gian hưởng chế độ thương binh được tính từ ngày 1.10.2017.
Như Thanh Niên đã thông tin, ông Thoa nguyên là hạ sĩ quan trên tàu HQ 604 làm nhiệm vụ tại Trường Sa.
Rạng sáng 14.3.1988, Trung Quốc dùng vũ lực tấn công, bắn giết các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ trên đảo Gạc Ma và bắn chìm tàu HQ 604.
Ông Thoa cùng 8 đồng đội ở các tàu HQ 605, HQ 505 bị Trung Quốc bắt, tra tấn, giam cầm tại đảo Lôi Châu (Trung Quốc) 3 năm 7 tháng mới được trả về Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.