Đây là 'quốc gia nguy hiểm nhất thế giới', theo cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ

05/09/2019 06:50 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng cực đoan hóa diễn ra nhanh chóng trong xã hội Pakistan và kho vũ khí hạt nhân của nước này trong bối cảnh Nam Á đang căng thẳng.

Từng phục vụ nhiều năm trong quân ngũ trước khi trở thành lãnh đạo Lầu Năm Góc từ tháng 1.2017 đến tháng 1.2019, tướng bốn sao Mattis đã đưa ra những lời nhận xét trên về Pakistan trong cuốn sách mới “Call Sign Chaos: Learning Sign Chaos”, theo RT hôm 4.9.
Theo quyển sách, vị tướng từng là cựu tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ tại Afghanistan và sau đó giữ vai trò chỉ huy Bộ Tư lệnh Miền Trung cảnh báo chính quyền Islamabad “nhận định mọi chuyện địa chính trị thông qua lăng kính thù địch đối với Ấn Độ”.
“Trong số tất cả những quốc gia mà tôi từng tiếp xúc, tôi xem Pakistan là nước nguy hiểm nhất vì tình trạng cực đoan hóa của xã hội và việc sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Mattis viết.
“Chúng ta không thể để kho vũ khí phát triển nhanh nhất thế giới rơi vào tay của những kẻ khủng bố”, ông nhấn mạnh, mà có lẽ theo vị tướng Mỹ là các tổ chức như Tehrik-i-Taliban Pakistan và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Ông Mattis cho rằng điều mà thế giới cần tập trung giải quyết hiện nay là các nỗ lực kiểm soát vũ khí và giải giới hạt nhân.

[VIDEO] Pakistan duyệt binh nhưng vẫn kêu gọi hòa bình với Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.