Cựu chủ tịch FIFA Blatter bị điều tra vì 'phù phép' tiền thưởng bất chính

10/09/2016 12:06 GMT+7

Ủy ban Đạo đức FIFA cho biết vừa chính thức mở cuộc điều tra cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và các phụ tá về phi vụ 'phù phép' số tiền thưởng bất chính lên đến 80 triệu USD

AFP dẫn lời của Ủy ban Đạo đức FIFA cho hay ông Sepp Blatter và 2 phụ tá Jerome Valcke và Markus Kattner bị cáo buộc đã phối hợp chia tách một khoản tiền lương và thưởng lên đến 8 con số bất chính để “làm giàu cho bản thân” trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2015.

Vụ việc được phát hiện bởi cảnh sát Thụy Sỹ. Theo đó, trong một tuyên bố hôm 9.9, Ủy ban Đạo đức FIFA công bố việc mở cuộc điều tra chính thức đối với 3 cựu quan chức nói trên liên quan đến cáo buộc xung đột lợi ích và tham nhũng.

FIFA chính thức mở cuộc điều tra vụ "phù phép" 80 triệu USD "làm giàu cho bản thân" đối với ông Sepp Blatter (trai) và 2 phụ tá Jerome Valcke và Markus Kattner REUTERS

Theo báo giới quốc tế, động thái trên của FIFA với mục đích “diệt tận gốc” bê bối nhằm lấy lại uy tín của tổ chức. Trước đó, ông Blatter đã bị cấm hoạt động bóng đá 6 năm do bị buộc tội tham nhũng liên quan đến khoản tiền 2 triệu USD mà ông ủy quyền chi cho cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini, người cũng nhận án phạt tương tự.

Ông Jerome Valcke cũng chẳng khá hơn khi bị cách chức Tổng thư ký FIFA kèm theo án phạt cấm hoạt động bóng đá 12 năm (sau đó kháng cáo được giảm xuống 10 năm) do dính đến phi vụ mờ ám giao dịch bản quyền truyền hình và doanh số bán vé World Cup 2014. Kattner là người thay thế Valcke và vốn được xem là cánh tay đắc lực của ông Blatter cũng bị sa thải hồi tháng 5 liên quan đến cáo buộc tham nhũng hàng triệu USD.

Ở một diễn biến khác, Ủy ban Đạo đức FIFA cũng ban hành án phạt cấm hoạt động bóng đá suốt đời và nộp phạt hơn 1 triệu USD đối với cựu Phó chủ tịch Jeffrey Webb, người được xem là nhân vật thân cận với Blatter. Ông Webb vốn là Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) và Quần đảo Cayman (quê hương ông Webb) bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố về tội hối lộ, tham nhũng.

Vị quan chức 51 tuổi là một trong số những quan chức FIFA bị bắt ở một khách sạn sang trọng tại Zurich vào tháng 5 năm ngoái sau cuộc đột kích của cảnh sát Thụy Sỹ. Các cuộc điều tra dẫn đến sự sụp đổ “triều đại” của ông Blatter sau hàng loạt bê bối tham nhũng bị phanh phui.

Cựu Phó chủ tịch FIFA Jeffrey Webb bị cấm hoạt động bóng đá suốt đời REUTERS

Trong tháng 10 năm ngoái, ông Webb cũng đã nhận tội trước tòa án ở New York về tội lừa đảo, rửa tiền và tống tiền. Ông này sau đó hứa sẽ sử dụng tài sản riêng để bồi thường khoản tiền 6,7 triệu USD và dự kiến sẽ bị tuyên án vào cuối năm nay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.