Cựu Chủ tịch Hà Nội cáo buộc cấp dưới bịa đặt việc chỉ đạo gặp Nhật Cường

28/12/2021 12:16 GMT+7

Cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội khai ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo làm việc, áp dụng công nghệ số hóa do Công ty Nhật Cường đề xuất, còn ông Chung cho rằng lời khai của cấp dưới là bịa đặt, cần làm rõ.

Sáng 28.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cùng 6 bị cáo khác trong vụ án thao túng cho Công ty Nhật Cường trúng thầu, xảy ra năm 2016.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX cho các bị cáo đối chất để làm rõ những vấn đề trong vụ án.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa lần thứ 3

Làm theo chỉ đạo kiên quyết của ông Nguyễn Đức Chung

Trả lời trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, giữ nguyên quan điểm đã trình bày trong phần xét hỏi ngày 27.12 về việc bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, quyết liệt chỉ đạo dừng gói thầu số hóa năm 2016.

Theo bị cáo Tứ, trong các ngày 15 và 16.5.2016, ông Chung đã gọi 3 cuộc điện thoại, nói về việc Sở KH-ĐT đang làm trái quy định trong Nghị định của Chính phủ, rồi yêu cầu cho dừng gói thầu số hóa để áp dụng công nghệ số hóa mới của Nga.

“Tôi mong được khôi phục lại đoạn băng ghi âm cuộc gọi anh Chung gọi cho tôi và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những lời khai của mình”, bị cáo Tứ cam kết.

Bị cáo Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội

anh hùng

Về việc ông Chung yêu cầu Sở KH-ĐT tổ chức cuộc họp để nghe Công ty Nhật Cường giới thiệu về ý tưởng, công nghệ số hóa dữ liệu mới của Nga, bị cáo Tứ cho rằng đã được ghi trong Văn bản ngày 4.8.2016 và gửi UBND TP. Ông Chung đã đọc công văn này rồi bút phê, đồng ý cho Sở KH-ĐT thí điểm công nghệ số hóa.

Ngoài ra, bị cáo Tứ khai ông Chung còn chỉ đạo Sở KH-ĐT phải đưa bằng được công nghệ mới của Nga vào. Từ đó, ông Tứ yêu cầu cấp dưới tham mưu, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch TP.

Nói thêm về việc chỉ đạo dừng đấu thầu gói số hóa 2016, bị cáo Tứ khẳng định mình không chỉ đạo, không bắt nguồn từ ý chí, mong muốn của mình, mà là áp lực.

“Nếu là ý chí, mong muốn của tôi thì mới là chỉ đạo của tôi. Chúng tôi là người tổ chức, thực hiện chỉ đạo, việc bắt buộc phải làm. Vì niềm tin sắt đá là tiếp nhận công nghệ mới, mà tiền không mất thêm nên chúng tôi cùng nhau thực hiện. Văn bản dừng thầu, chúng tôi không tự ký, hoàn toàn tập thể Sở không muốn, mà đó là thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố”, bị cáo Tứ trình bày.

Khai thêm, bị cáo Tứ cho rằng việc cho Công ty Nhật Cường làm thí điểm miễn phí nên hành vi này không gây tổn hại kinh tế nhà nước; khoản thiệt hại hơn 18 tỉ đồng của gói thầu số hóa 2016 là khoản hưởng lợi bất chính liên danh Nhật Cường - Đông Kinh (gồm Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh), chứ không mất đi. Việc để thiệt hại này là do công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán mà ra, và quá trình này bị cáo Tứ khẳng định mình không tham gia, không liên quan.

Cáo buộc cấp dưới bịa đặt

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung giữ nguyên quan điểm về việc chỉ đạo dừng gói thầu số hóa năm 2016 là đúng thẩm quyền, quy định. Ngoài ra, cựu Chủ tịch Hà Nội còn khẳng định không có chỉ đạo nào cụ thể cho lãnh đạo Sở KH-ĐT Hà Nội làm việc trực tiếp với Công ty Nhật Cường, và đề nghị HĐXX làm rõ bản thân đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội) gặp Công ty Nhật Cường khi nào, ở đâu?

“Tôi khẳng định ông Tứ bịa đặt việc giao gặp riêng Nhật Cường”, bị cáo Chung nói trước tòa.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung

anh hùng

Khai về quan hệ với Bùi Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường; đang bỏ trốn), bị cáo Chung cho biết chỉ là quan hệ xã hội, chưa từng đến nhà Huy ăn cơm cũng như ăn riêng ở hàng quán bên ngoài, và chưa biết cả mặt bố mẹ của Huy.

Cựu Chủ tịch Hà Nội thừa nhận biết Huy có mối quan hệ xã hội, có chơi với một số bác, lãnh đạo về hưu, mà những người này bản thân bị cáo cũng chơi, tết năm nào cũng đi biếu quà, nên năm 2019, nhân tiện Huy đi thăm thì nhờ gửi quà cho khoảng 10 người.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến cuối 2018, Sở KH-ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện 2 gói thầu “Số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.Hà Nội” năm 2016, 2017, được ký kết với liên danh Nhật Cường - Đông Kinh (gồm Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh).

Quá trình tổ chức thực hiện 2 gói thầu trên, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Sở KH-ĐT TP.Hà Nội đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng cả 2 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26,5 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Bùi Quang Huy đã 2 lần gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung qua địa chỉ Chunghinhsu@gmail.com đề xuất cho dừng tất cả gói thầu số hóa ở thành phố để giao cho Công ty Nhật Cường thực hiện.

Sau đó, ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo lãnh đạo Sở KH-ĐT đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực đấu thầu và trúng thầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.