Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini nhắm trở lại làm quan chức bóng đá

06/10/2019 08:14 GMT+7

Huyền thoại Michel Platini sẽ được tự do để trở lại với bóng đá khi án cấm 4 năm vì vi phạm đạo đức kết thúc vào ngày 7.10, nhưng cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn đối mặt với một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến nghi án “mua” phiếu bầu giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 .

Danh thủ 64 tuổi của bóng đá Pháp trước đó được xem là một nhà quản lý nổi bật nhất của bóng đá thế giới khi được bầu làm chủ tịch UEFA vào năm 2007. Ông được kỳ vọng sẽ là người kế vị chiếc ghế chủ tịch FIFA của cựu quan chức Sepp Blatter vào năm 2016, nhưng con đường thăng tiến bất ngờ sụp đổ vì nhận một khoản thanh toán mờ ám.
Theo đó, danh thủ từng 3 lần đoạt giải “Quả bóng vàng” đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 6 năm (sau đó giảm xuống 4 năm) vào năm 2015 do bị kết tội nhận khoản thanh toán 2 triệu USD mờ ám từ ông Blatter - người cũng bị cấm 8 năm và giảm còn 6 năm. Vụ thanh toán được thực hiện vào năm 2011 ở thời điểm khi Blatter đang tìm cách tái đắc cử làm chủ tịch và số tiền được niêm yết đến việc trả công cố vấn cho Platini thực hiện từ năm 1999 đến 2002.

Sau bê bối khoản tiền mờ ám với Blatter (trái), Platini (phải) đang muốn trở lại làm quan chức bóng đá

AFP

Khi Platini bị loại khỏi bóng đá thì Gianni Infantino - người được xem là “cánh tay phải” của ông tại UEFA trong quá khứ, đã trở thành chủ tịch FIFA vào tháng 2.2016. Ông Infantino mới tái đắc cử chức vụ này lại vào tháng 6 năm nay.
Được AFP tiếp cận phỏng vấn hôm 4.10, ông Infantino từ chối bình luận về Platini. Trước đó, huyền thoại người Pháp có những phát biểu đầy cay đắng với FIFA trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTS của Thụy Sĩ: “Tôi sẽ trở lại. Tôi không biết ở đâu, tôi không biết làm gì. Tôi không thể ra làm bóng đá khi sau lưng là lệnh cấm, ngay cả khi đó là lệnh cấm được tạo ra bởi những kẻ ngốc”.
Nói với nhật báo Le Monde của Pháp về tương lai, Platini nói thêm rằng ông đã nhận nhiều lời đề nghị và yêu cầu trở thành một bình luận viên, chuyên gia ở EURO và World Cup. Cựu danh thủ Pháp và CLB Juventus còn nói về việc trở lại làm quan chức bóng đá, trong đó có thể sẽ nhắm đến việc tranh cử vai trò chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Pháp vào năm 2021.
Một nguồn tin thân cận với UEFA cho biết, chủ tịch hiện tại của tổ chức này là Aleksander Ceferin nhiều khả năng sẽ hỗ trợ Platini trở thành ứng cử viên cho chức Chủ tịch FIFA năm 2023 vì quan chức người Croatia “không thể đứng vững”. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, Platini vẫn bị mắc kẹt bởi những mối liên hệ của ông ấy với nghi án Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 vốn luôn gây tranh cãi.

Platini vẫn còn trong vòng điều tra đến nghi án Qatar "mua" phiếu bầu đăng cai World Cup 2022

CHỤP MÀN HÌNH

Hồi tháng 6 năm nay, bóng đá thế giới rúng động khi Platini đã bị cảnh sát chống tham nhũng của Pháp triệu tập thẩm vấn điều tra cuộc bỏ phiếu năm 2010 tranh quyền đăng cai World Cup 2022 mà Qatar chiến thắng. Theo tạp chí France Football, một “cuộc họp bí mật" đã diễn ra vào tháng 11.2011 tại Điện Elysee ở Paris giữa cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thái tử Qatar (thời điểm năm 2011) Tamim bin Hamad al-Thani và Platini, lúc đó đang là chủ tịch UEFA và Phó chủ tịch FIFA.
Chỉ hơn một tuần sau “cuộc họp bí mật”, FIFA đã bỏ phiếu và Qatar bất ngờ đánh bại Mỹ, Úc để giành quyền đăng World Cup 2022. Blatter, khi đó là chủ tịch FIFA, tuyên bố Qatar giành được quyền đăng cai sự kiện trên do có sự tác động từ những thỏa thuận ngầm với Pháp. Platini bác bỏ cáo buộc của Blatter là cho rằng ý kiến của Blatter là “sự dối trá". “Tôi đến ăn tối với Tổng thống (Nicolas Sarkozy) để nói với ông ấy rằng tôi sẽ bầu cho ai là chủ nhà của World Cup 2022, tôi có bị bắt không? Có rất nhiều điều đã xảy ra với tôi trong bốn năm qua và thực sự không thể chịu đựng được, không thể nhịn được”, Platini từng nói sau khi bị thẩm vấn điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.