Cựu đại tá chối tội, cựu tư lệnh tưởng tiền hối lộ là quà

Lê Hiệp
Lê Hiệp
13/07/2022 06:05 GMT+7

Ngày 12.7, tại Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép và không tố giác tội phạm liên quan đường dây buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng tại TP.HCM và các tỉnh phía nam.

“Không quen biết, chưa bao giờ nhận tiền” ?

Trong 14 bị cáo có 11 bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ, 1 bị cáo bị truy tố tội buôn lậu, 1 bị cáo bị truy tố 2 tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, 1 bị cáo bị truy tố tội không tố giác tội phạm. Trong 12 người bị cáo buộc nhận hối lộ, có tới 9 người là sĩ quan cấp cao các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển (CSB), CSGT…

Trả lời HĐXX về cáo buộc nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Thế Anh (49 tuổi, cựu đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Kiên Giang) khẳng định “không quen biết”, “chưa bao giờ nhận tiền” từ Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh). Hữu là một trong 3 đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng, cũng đang bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố trong vụ án khác.

Khi VKS dẫn các lời khai của Nguyễn Thế Anh về việc nhận hối lộ tại cơ quan điều tra (CQĐT), bị cáo này khẳng định không hề tự nguyện khai báo mà do CQĐT ép phải nhận “những việc không có, việc tôi không làm”. VKS sau đó hỏi Hữu với tư cách nhân chứng tại tòa, Hữu nói quen biết Anh từ trước và khẳng định có đưa tiền cho bị cáo Anh từ tháng 10.2019 đến khi bị bắt, trong đó có 1 lần đưa trực tiếp, còn lại do bị cáo Nguyễn Văn An (33 tuổi, trú tại TP.HCM), là em con chú ruột của Anh, đến lấy.

Theo cáo trạng, từ tháng 9.2019, Phan Thanh Hữu nhờ Nguyễn Thế Anh giúp đỡ buôn lậu xăng dầu sang Campuchia cũng như vận chuyển lậu xăng dầu vào nội địa để tiêu thụ. Từ tháng 10.2019 - 1.2021, mỗi tháng Hữu chi cho Anh 10.000 USD. Tháng 2.2021, Hữu bị Công an Đồng Nai bắt. Tổng số tiền Anh nhận hối lộ từ Hữu là 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 12.7

Gia Hân

Nguyễn Thế Anh không trực tiếp nhận tiền từ Phan Thanh Hữu, mà giao cho Nguyễn Văn An đi nhận. Sau khi Hữu bị bắt, Anh gọi điện thoại cho An nói tìm cách trốn đi lánh nạn một thời gian. An vượt biên trốn sang Lào nhưng sau đó bị công an địa phương bắt và giao cho phía VN. Cả Anh và An đều bị truy tố tội nhận hối lộ theo điểm a, khoản 4, điều 354 bộ luật Hình sự (nhận hối lộ từ 1 tỉ đồng trở lên). Riêng Anh còn bị truy tố tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Thi thoảng được trùm buôn lậu cho quà

Cùng bị cáo buộc tội nhận hối lộ từ Phan Thanh Hữu, cựu Tư lệnh Vùng CSB 4 Lê Văn Minh nói dù quen nhau từ trước song không hề biết Hữu buôn lậu xăng dầu; thậm chí còn đánh giá Hữu là người “hiền lành, tử tế” và là người làm ăn bình thường. Bị cáo Minh thừa nhận có nhận tiền từ Hữu song phủ nhận đây là tiền có tính chất ăn chia theo tháng. “Thi thoảng bị cáo vào Sài Gòn thì Phan Thanh Hữu cho quà. Bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu và tổng số tiền nhận từ Hữu thì bị cáo không nhớ”, bị cáo Minh khai và nói chấp nhận các cáo buộc của cáo trạng về tổng số tiền nhận hối lộ. Bị cáo Minh cũng không thừa nhận tính toán, bảo kê cho Hữu buôn lậu xăng.

Trong khi đó, bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng CSB 3) khai cơ bản đồng ý với cáo trạng, song nói rằng việc Hữu đưa tiền cho vợ mình là bị cáo Phan Thị Xuân (58 tuổi, trú Bà Rịa-Vũng Tàu) thì Hữu không nói cho mình biết. Bị cáo Thanh nói chỉ gặp Hữu lần duy nhất khi đến nhà đặt vấn đề nhờ giúp đỡ vào tháng 2.2019.

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Lê Văn Minh nhận tiền hối lộ hằng tháng từ Phan Thanh Hữu để giúp đỡ, bảo kê cho hành động phạm pháp của Hữu. Tiền hối lộ được Hữu gửi cho Minh qua số tài khoản của vợ, con Minh với tổng số là 6,9 tỉ đồng. Còn Lê Xuân Thanh nhận hối lộ 1,8 tỉ đồng qua vợ là bị cáo Phan Thị Xuân. Cả hai bị cáo Minh, Thanh đều đã khắc phục toàn bộ hậu quả số tiền nhận hối lộ.

Nhờ cựu thượng tá “rải” tiền hối lộ bảo kê buôn lậu

Một mắt xích quan trọng khác của vụ án là Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, cựu thượng tá, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, BĐBP tỉnh Trà Vinh). Theo cáo trạng, từ 9.2019 - 12.2020, Hữu đã chi mỗi tháng 500 triệu đồng, tổng cộng 8 tỉ đồng để nhờ Hùng giúp đỡ hoạt động buôn lậu xăng dầu sang Campuchia và chuyển lậu xăng dầu về tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây. Từ tháng 3.2020, khi chuyển lậu xăng về tiêu thụ trong nước, Hùng và Hữu bàn nhau dùng 500 triệu đồng mà Hữu chi cho Hùng để hối lộ bị cáo Phạm Văn Trên (53 tuổi, cựu đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Trà Vinh) mỗi tháng 100 triệu đồng; các bị cáo Lê Văn Phương (58 tuổi, cựu thượng tá, Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Trà Vinh) và Phạm Hồ Hải (53 tuổi, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh trú TP.Cần Thơ) mỗi tháng 30 triệu đồng. Tổng cộng, Hùng đã chi giúp Hữu để hối lộ Phạm Văn Trên 1 tỉ đồng; Lê Văn Phương 360 triệu đồng, Phạm Hồ Hải là 330 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ, đồng thời giúp Hữu chi hối lộ để “giúp đỡ” việc buôn lậu của Hữu mà cáo trạng nêu.

Cũng theo bị cáo Hùng, sau khi nghe tin Phan Thanh Hữu bị bắt, bị cáo Hùng có hẹn gặp các bị cáo Trên, Phương, Hải để thông báo. Sau đó, lo sợ bị điều tra, bị cáo Hùng thống nhất với các bị cáo này số tiền hối lộ từ Hữu là tiền Hùng trả nợ đã vay để làm nhà trước đó. Tại tòa, các bị cáo Trên, Phương đều thừa nhận hành vi nhận tiền từ Hữu qua Hùng. Riêng bị cáo Hải thì khẳng định việc bị cáo Hùng vay tiền là thật và Hùng chỉ chuyển khoản trả nợ chứ không phải tiền hối lộ. Hôm nay (13.7), tòa tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo và các nhân chứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.