Cứu hộ thành công hai tàu cá ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển Quảng Nam

09/01/2018 14:28 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa cứu hộ thành công hai tàu cá của ngư dân Đà Nẵng trôi dạt tự do qua khu vực bờ biển của tỉnh này.

Chiều 9.1, thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa cứu hộ thành công hai tàu cá của ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển.

Tàu cá mang số hiệu ĐNa - 6656 của ông Phan Sáu, được lai dắt vào bờ an toàn ẢNH: N.HÙNG

Theo thượng tá Ba, vào lúc 7 giờ 20 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có 2 tàu cá của ngư dân đang trôi dạt trên biển. Trong đó, có 1 tàu trôi dạt cách cửa biển Cửa Đại khoảng 2 hải lý về phía Đông, 1 chiếc trôi dạt tại bãi biển An Bàng (P.Cẩm An, TP Hội An).

Đồn biên phòng Cửa Đại đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, dân quân thường trực P.Cẩm An tiếp cận tàu cá 2 tàu cá nói trên.

Hai tàu cá trên được xác định mang số hiệu QNa - 3367, do ông Mai Văn Khanh (44 tuổi, ở P.Thọ Quang, TP.Đà Nẵng), là chủ phương tiện và tàu cá mang số hiệu ĐNa - 6656 của ông Phan Sáu (48 tuổi, ở P.Mân Thái, TP.Đà Nẵng), làm chủ phương tiện. Khoảng hơn 2 giờ đồng hồ sau, hai chiếc tàu đã được cứu hộ thành công và đưa vào bờ buộc dây an toàn.

“Hai phương tiện này đang neo đậu tại bến cảng cá Thọ Quang, do gió to sóng lớn vì ảnh hưởng của không khí lạnh nên đã đứt neo và trôi dạt vào biển Hội An”, thượng tá Ba nói.

Hiện Đồn biên phòng Cửa Đại đã thông báo cho hai chủ tàu cá này cùng đại diện chính quyền địa phương đến đơn vị để làm thủ tục nhận lại phương tiện.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.