Cứu kịp thời bệnh nhân bị dị dạng động mạch vành hiếm gặp

22/08/2022 11:08 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị dị dạng động mạch vành hiếm gặp.

Sáng 22.8, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết bệnh viện vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhân dị dạng động mạch vành hiếm gặp bằng phương pháp can thiệp chụp nút mạch dị dạng động mạch vành sang động mạch phổi bằng coil.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hết đau ngực và khó thở.

Các bác sĩ can thiệp cứu sống bệnh nhân bằng phương pháp can thiệp chụp nút mạch dị dạng động mạch vành sang động mạch phổi bằng coil

trưởng hoa

Trước đó, ngày 18.8, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp nhận nữ bệnh nhân Tr.T.T (54 tuổi, ở H.Nông Sơn, Quảng Nam) nhập viện với các triệu chứng tức ngực, khó thở, suy tim trái, thiếu máu mạch vành phải.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đã chỉ định chụp mạch vành và xác định bệnh nhân bị dị dạng động mạch vành dò sang động mạch phổi. Đây là một bệnh lý rất hiếm gặp.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã can thiệp chụp nút mạch dị dạng động mạch vành sang động mạch phổi bằng coil. Sau khi can thiệp, bệnh nhân qua nguy kịch. Bệnh nhân hết đau ngực, hết khó thở, sức khỏe dần ổn định.

Bác sĩ Lê Minh Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết dị dạng động mạch vành là sự khiếm khuyết bẩm sinh của một hoặc nhiều động mạch vành. Người bệnh có thể không biết mình mắc dị dạng động mạch vành cho đến khi gặp triệu chứng như đau ngực, suy tim hoặc ngừng tim đột ngột gây tử vong.

Ông Tô Mười, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, cho hay dò động mạch vành vào các buồng tim là một bệnh lý tim bẩm sinh hiếm gặp chiếm khoảng 0,2 - 0,4% trong số các dị tật bẩm sinh. Bệnh có biểu hiện không rõ, một số trường hợp biểu hiện với tình trạng suy tim, xung huyết nên thường không được phát hiện sớm.

Theo ông Mười, phương pháp chụp nút mạch dị dạng động mạch vành sang động mạch phổi bằng coil cứu sống bệnh nhân bị dị dạng động mạch là lần đầu tiên thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ông Mười cũng cảnh báo người dân cần đi kiểm tra sức khỏe ít nhất 6 tháng/lần để phát hiện bệnh kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh là có thể bị ngừng tim đột ngột gây đột tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.