Cứu ngư dân bị thủng dạ dày, nguy kịch giữa biển

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/05/2018 10:40 GMT+7

Lúc 8 giờ ngày 5.5, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân Nguyễn Thanh Sang (34 tuổi, ngụ xã Phổ An, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) về đến Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 3.5, ngư dân Sang đang hành nghề trên tàu cá QNg 98217 của ông Nguyễn Văn Cu thì bị trương cứng bụng, kèm các biểu hiện đau thắt ngực, khó thở, suy kiệt không thể tiếp tục lao động.
Lúc này, tàu ở vị trí tàu có tọa độ 17,07 độ vĩ bắc, 110,57 độ kinh đông, thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Đá Bắc khoảng 28 hải lý về hướng Tây.
Mặc dù được bạn chài chăm sóc nhưng bệnh trạng của ngư dân Sang diễn biến xấu, không ăn uống được nên chiều 4.5 thuyền trưởng điện thoại nhờ hỗ trợ.
Tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá Ảnh: Nguyễn Tú
Tàu cá được hướng dẫn chạy về bờ đồng thời qua nối máy với Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng, y bác sĩ chẩn đoán ngư dân Sang có khả năng bị thủng dạ dày, tình trạng rất nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng và cần nhanh chóng đưa về bờ cứu chữa khẩn cấp.

Tàu SAR 412 đóng tại Đà Nẵng khẩn trương lên đường đưa ê kíp bác sĩ 115 Đà Nẵng đi cứu nạn. Đến 1 giờ 30 ngày 5.5, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 98217 để bác sĩ cấp cứu và chuyển bệnh nhân qua tàu SAR 412 đưa về bờ. Lúc này, anh Sang vẫn còn đau dữ dội vùng thượng vị, bụng trương cứng, tức ngực khó thở và được đội ngũ y bác sĩ trên tàu tích cực điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.