Cứu ngư dân ở Hoàng Sa trong biển động

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/04/2020 06:45 GMT+7

Chiều tối 13.4, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân Cao Văn Thành (46 tuổi) về đến Đà Nẵng cấp cứu (ảnh).

Trước đó, sáng 12.4, ngư dân này hành nghề trên tàu cá QB 98156 của thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Lâm (ngụ H.Quảng Trạch, Quảng Bình), cách đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa 80 hải lý, cách bờ 292 hải lý thì bị tai biến, co giật khó thở, tay chân co cứng, không ăn uống được.

Giữa đại dịch Covid-19, tàu SAR 412 vượt sóng ra Hoàng Sa cứu ngư dân bị tai biến

Thuyền trưởng cho tàu chạy về phía bờ nhưng bệnh trạng cho ngư dân chuyển nặng nên báo nạn về Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2. Trung tâm nối máy y bác sĩ Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng hướng dẫn sơ cứu nạn nhân, đồng thời cho tàu SAR 412 lên đường cứu nạn.
Vượt qua sóng gió cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, tàu cứu nạn tiếp cận tàu cá sáng 13.4 và tiến hành cấp cứu ông Thành trong tình trạng mất nhận thức, hôn mê sâu. Nhờ xử lý và đưa về bờ kịp thời, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.