Cứu ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến nguy kịch

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/06/2019 10:42 GMT+7

Khuya 20.6, tàu cứu nạn SAR 412 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Đà Nẵng MRCC) đưa ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến về đến Đà Nẵng cấp cứu.

Trước đó, sáng 20.6, tàu cá QNg 95898 do ông Bùi Tư (ngụ xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm

thuyền trưởng, hành nghề trên vùng biển Quảng Ngãi, thì ông Bùi Quốc Hương (60 tuổi, ngư dân Quảng Ngãi) bị tai biến, liệt toàn thân, nói khó khăn.

Các ngư dân tiến hành sơ cứu, nhưng ông Hương bất tỉnh, thuyền trưởng Tư báo nạn khẩn cấp.

Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC hướng dẫn nối máy để y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng tư vấn y tế.

Qua chẩn đoán ông Hương có khả năng bị tai biến, bệnh trạng nghiêm trọng, chuyển biến xấu cần sớm đưa vào bờ điều trị.

Do đó, Đà Nẵng MRCC điều tàu SAR 412 cùng ê kíp bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng khẩn trương lên đường cứu nạn.

Cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu QNg 95898 và triển khai cấp cứu, nạn nhân liệt nửa người bên trái, sức khỏe suy yếu trầm trọng. Sau khi hơn 1 tiếng ổn định tình trạng bệnh, ông Hương được đưa sang tàu SAR 412 và đến 22 giờ cùng ngày về đến bờ.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn. Theo Đà Nẵng MRCC, từ đầu tháng 6 đến nay đã có 4 ca cấp cứu trên biển được lực lượng cứu nạn hàng hải thực hiện thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.