Cứu nhiều thuyền viên, ngư dân bị chìm tàu

Khoảng 9 giờ hôm qua 20.12, lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) và ngư dân địa phương tiếp cận được tàu hàng Phúc Linh 89, đưa 6 thuyền viên (đều quê Nam Định) vào bờ để chăm sóc sức khỏe.

Khoảng 9 giờ hôm qua 20.12, lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) và ngư dân địa phương tiếp cận được tàu hàng Phúc Linh 89, đưa 6 thuyền viên (đều quê Nam Định) vào bờ để chăm sóc sức khỏe.

Hàng trăm người thân đến bệnh viện đón các ngư dân ở Bạc Liêu bị sóng đánh vỡ tàu - Ảnh: Trần Thanh Phong    Hàng trăm người thân đến bệnh viện đón các ngư dân ở Bạc Liêu bị sóng đánh vỡ tàu
- Ảnh: Trần Thanh Phong   
Theo thuyền trưởng Nguyễn Quang Trung (31 tuổi, trú H.Trực Ninh), tàu Phúc Linh 89 thuộc Công ty TNHH MTV dịch vụ Phúc Linh (trụ sở ở H.Cẩm Phả, Quảng Ninh) chở hơn 1.300 tấn than đi từ cầu Đá Bạc (Hải Phòng) vào cảng Thuận An (Thừa Thiên-Huế).

Tối 19.12, do gặp sóng to nên tàu định vào cảng Cửa Việt để tạm neo đậu, nhưng khi vào cách bờ chừng 1 km thì bị mắc cạn; sóng đánh sập hầm chở hàng, nước tràn vào khoang làm tàu chìm dần, toàn bộ 6 người trên tàu phải chạy lên ca bin và phát tín hiệu cấp cứu.

Ngay trong đêm, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều 2 tàu, do thiếu tá Trần Xuân Lạn (đồn trưởng) trực tiếp chỉ huy, đi cứu hộ. Nhưng do đêm tối, sóng lớn, đến sáng 20.12 lực lượng chức năng mới tiếp cận được tàu. “Trước mắt là cứu người. Còn việc cứu tàu ít nhất phải vài tháng nữa mới thực hiện được, toàn bộ hàng trên tàu đã hỏng hết cả. Qua đây, chúng tôi khuyến cáo các tàu hàng và cả tàu ngư dân không nên vào Cửa Việt ban đêm vì hiện luồng lạch ở cửa rất khó nắm bắt, cát bồi nhiều, rất dễ làm tàu mắc cạn”, thiếu tá Lạn nói.

Sóng đánh vỡ tàu, cứu được 8 người, 2 người mất tích

Sáng cùng ngày, tại cảng Năm Căn (Cà Mau), 8/10 ngư dân trên tàu cá BL 1047 TS (do anh Phan Thanh Nam làm chủ kiêm thuyền trưởng, ở P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) gặp nạn đã được tàu SAR 272 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đưa vào bờ. Do các ngư dân sức khỏe suy kiệt, toàn thân tím tái, lở loét nên đã được chuyển ngay tới Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn cấp cứu. Chiều cùng ngày, 8 ngư dân được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu tiếp tục điều trị. Tại đây, hàng trăm người thân của các ngư dân vui mừng đón họ trong nước mắt.

Theo anh Phan Thanh Nam, chiều 17.12, khi tàu đang đánh bắt cách cửa Nhà Mát khoảng 17 hải lý, thấy sóng to, gió lớn nên anh yêu cầu mọi người kéo lưới để vào đất liền. Bất ngờ, có 2 - 3 cơn sóng cao 6 - 7 m ập đến đánh con tàu vỡ tung. 10 ngư dân sau khi văng xuống biển đã lấy 2 nắp thùng nhựa lớn dùng để muối tôm, cá kết lại để cùng bám vào.

Cũng theo anh Nam, trong 3 ngày đêm các ngư dân phải vật lộn với sóng to, gió lớn nên sức khỏe kiệt dần, nhiều lúc phải vớt trái mắm, đước, trái cây thối chia nhau ăn. Lúc quá đói thì cắn nắp thùng xốp thấm nước biển cho mềm để ăn. Đến 10 giờ ngày 19.12, anh Nguyễn Văn Hận vì sức khỏe yếu, toàn thân tê tái đã buông tay khỏi phao rồi chìm. Đến 15 giờ cùng ngày, anh Thạch Lọt cũng xuôi tay rời anh em. “Biết anh Hận, anh Lọt rời phao sẽ chết nhưng anh em tay chân tê cứng, không bơi cứu được, chỉ biết nhìn mà rơi nước mắt”, anh Nam đau xót kể. Đến 17 giờ cùng ngày, khi các ngư dân nghĩ sẽ không qua khỏi thì may mắn được tàu cá cứu sống và sau đó tàu SAR 272 đưa họ vào bờ.

Khoảng 14 giờ ngày 20.12, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm III) đưa 10 thuyền viên trên tàu cá BĐ 95294 TS về đến TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) an toàn. Ngay sau đó, Trung tâm III đã bàn giao 10 thuyền viên này cho chủ tàu.

Lúc 18 giờ 30 ngày 19.12, tàu cá BĐ 95294 TS do ông Võ Văn Sơn làm thuyền trưởng bị phá nước và chìm cách Côn Đảo khoảng 30 hải lý về phía bắc. Do sóng lớn nên 10 thuyền viên này bị sóng đánh trôi theo 2 nhóm khác nhau, cách vị trí tàu bị nạn 15 hải lý. Các tàu cá đang đánh bắt gần đó nhận tin cứu nạn đã triển khai tìm kiếm 10 thuyền viên nhưng không có kết quả. Đến 21 giờ 30 ngày 19.12, tàu SAR 413 đang thực hiện cứu nạn tàu BL 1047 TS tại vùng biển Cà Mau đã nhanh chóng đến vị trí tàu cá BĐ 95294 TS để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 7 giờ ngày 20.12, tàu phát hiện và cứu an toàn 10 thuyền viên.    
Cứu 6 ngư dân sắp chìm tàu

Sáng 20.12, tàu cá ĐNa 90388 do ông Bùi Văn Thành làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, hành nghề cách Đà Nẵng khoảng 30 hải lý về hướng đông bắc thì bị phá nước. Tàu cá QTr 90099 đang hoạt động gần đó đã kịp cứu 6 ngư dân khi tàu ĐNa 90388 đã chìm một nửa dưới mặt nước. Sau đó, tàu cá QTr 90255 cũng đến hỗ trợ, cùng tàu QTr 90099 làm dây neo giữ, lai dắt tàu ĐNa 90388 về Đà Nẵng.

Ngoài ra, theo hệ thống Đài thông tin duyên hải VN, tối 19.12, tại vùng biển Hải Phòng xảy ra trường hợp một thuyền viên tàu Beagle 1 (quốc tịch Panama) bị rơi xuống biển và hiện hệ thống vẫn tiếp tục phát thông báo đề nghị các phương tiện trong khu vực tìm kiếm.
Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.