Cứu sống 2 bệnh nhân ăn phải nấm độc

01/08/2015 19:42 GMT+7

(TNO) Ngày 1.8, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống 2 bệnh nhân ăn phải nấm độc .

(TNO) Ngày 1.8, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống 2 bệnh nhân ăn phải nấm độc.

Các bệnh nhân ăn phải nấm độc đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Hải Tần
Các bệnh nhân ăn phải nấm độc đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Hải Tần
Đó là bệnh nhân Hà Thị Luyến (44 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Lệ (20 tuổi), ngụ xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.
Theo người nhà các bệnh nhân, ngày 31.7, bà Luyến ra vườn hái rau, nhìn thấy một số cây nấm mới mọc sau mưa nên đã hái về nấu ăn. Sau khi ăn cơm với nấm khoảng 1 giờ đồng hồ, cả hai mẹ con bà Luyến có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, lên cơn đau thắt vùng bụng và ngực.
Hai mẹ chị Luyến sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn cấp cứu trong tình trạng mạch tụt, huyết áp tụt, khó thở, các biểu hiện nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ bị biến chứng suy thận, suy hô hấp và tử vong.
Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, giải độc cho hai bệnh nhân. Đến sáng 1.8, cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Theo mô tả của các bệnh nhân, họ ăn phải các cây nấm có màu trắng, cao khoảng 15 cm, thân nấm to bằng chiếc đũa, tán nấm có đường kính khoảng 10 cm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.