Cứu sống 2 bệnh nhân bị trâu húc dập cơ tim, rách phổi

31/03/2016 17:02 GMT+7

Chiều 31.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa mổ cấp cứu thành công, cứu sống 2 bệnh nhân bị trâu húc bị dập cơ tim, rách phổi, gãy xương sườn.

Chiều 31.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa mổ cấp cứu thành công, cứu sống 2 bệnh nhân bị trâu húc bị dập cơ tim, rách phổi, gãy xương sườn. 

Sau khi được mổ cấp cứu, sức khỏe của bệnh nhân Dương Kiều đang tiến triển tốt - Ảnh: Hào DũngSau khi được mổ cấp cứu, sức khỏe của bệnh nhân Dương Kiều đang tiến triển tốt - Ảnh: Hào Dũng

Bệnh nhân Dương Kiều (42 tuổi, ngụ tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được chuyển vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh lúc 17 giờ 54 ngày 28.3 do bị trâu húc. Các bác sĩ chuẩn đoán bị đa chấn thương, rách ngực trái, rách màng tim, dập cơ tim, gãy 4 xương sườn, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân Kiều ngay sau đó được mổ cấp cứu, xử lý vết thương.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ 30 phút, các bác sĩ đã khâu thành công vết thương rách màng tim, mở cửa sổ màng tim, khâu cầm máu, cố định xương ức, cố định các xương sườn bị gãy, dẫn lưu màng phổi trái. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân Kiều hồi phục khá tốt. 

anh-cuu-song-benh-nhan-bi-trau-huc-1Bệnh nhân Võ Đức Hiếu đang nằm điều trị tại Bệnh viện - Ảnh: Hào Dũng

Bệnh nhân Võ Đức Hiếu (36 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhập viện lúc 18 giờ 10 ngày 29.3, cũng do bị trâu húc. Anh Hiếu nhập viện trong tình trạng bị thương nặng ở ngực trái; lóc da, dập nát cân cơ vùng ngực trái; gãy các xương sườn số 3, số 4 và dập, rách thùy trên phổi trái, dập tâm thất trái…, tiên lượng có nguy cơ tử vong cao.

Sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh phẫu thuật, mở cửa sổ màng tim, khâu vết thương thùy trên phổi trái, cố định các xương sườn bị gãy, cắt lọc khâu vết thương cơ da, dẫn lưu màng phổi trái, sức khỏe của bệnh nhân Hiếu qua cơn nguy kịch. 

Chiều 31.3, bác sĩ Trần Đức Dũng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh), cho biết sức khỏe của 2 bệnh nhân Kiều và Hiếu đang tiến triển rất tốt nhưng vẫn đang được các y, bác sĩ của bệnh viện theo dõi, điều trị, chăm sóc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.