Cứu sống bệnh nhân bị đánh vào đầu, sọ vỡ nhiều mảnh

Duy Tính
Duy Tính
29/06/2019 12:47 GMT+7

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị nứt sọ, lõm sọ phức tạp, tụ máu ngoài màng cứng thái dương bên trái lượng nhiều và dập não xuất huyết thái dương trái.

Ngày 29.6, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân V.H (37 tuổi, ngụ Bình Thuận) trong tình trạng máu ở đầu chảy đầm đìa. Gia đình bệnh nhân cho biết anh H. bị đánh vào đầu bằng vật cứng.
Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị nứt sọ, lõm sọ phức tạp, tụ máu ngoài màng cứng thái dương bên trái lượng nhiều và dập não xuất huyết thái dương trái, kèm máu tụ ngoài màng cứng trán đính bên phải gây chèn ép nhu mô não xung quanh.
Đánh giá tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, các bác sĩ ngoại thần kinh lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng mổ để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.
Sau 3 giờ phẫu thuật, dưới sự trợ giúp của hệ thống máy khoan cắt sọ hiện đại, các bác sĩ mổ sọ bệnh nhân, lấy ra khoảng 100 ml máu đông đặc tụ ngoài màng cứng, cầm máu và đóng nắp sọ. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, vận động, đi lại được.
Các bác sĩ khuyến cáo với trường hợp bệnh nhân chấn thương đầu nên đến các bệnh viện có chuyên khoa ngoại thần kinh để được thăm khám sớm, điều trị kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.