Cứu sống nạn nhân bị đâm 10 nhát dao

05/04/2015 15:10 GMT+7

(TNO) Đến 14 giờ ngày 5.4, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) cho biết Phạm Ngọc Biên (28 tuổi, trú ở phường Đống Đa, Pleiku, Gia Lai) bị đâm 10 nhát dao, trong đó có hai nhát dao đâm xuyên qua ngực, qua phổi, đã qua cơn nguy kịch, mắt đã mở, mạch, huyết áp đo được.

(TNO) Đến 14 giờ ngày 5.4, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) cho biết Phạm Ngọc Biên (28 tuổi, trú ở phường Đống Đa, Pleiku, Gia Lai) bị đâm 10 nhát dao, trong đó có hai nhát dao đâm xuyên qua ngực, qua phổi, đã qua cơn nguy kịch, mắt đã mở, mạch, huyết áp đo được.

Gia Lai: Lãnh 10 nhát dao, xuyên phổi vẫn sống
Phạm Ngọc Biên đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211
Đại tá, bác sĩ Lê Quyết Thắng, Chủ nhiệm khoa Hồi sức - Cấp cứu (Bệnh viện Quân y 211) cho biết vào lúc 19 giờ ngày 4.4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phạm Ngọc Biên trong tình trạng hôn mê, cơ thể bị đâm 10 nhát dao.
Vết thương làm tràn dịch, xẹp phổi phải, xuyên qua cơ hoành, mất nhiều máu, không bắt được mạch, không đo được huyết áp… rất nguy hiểm đến tính mạng.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mỗ dẫn lưu màng phổi, lấy máu đông, khâu lại cơ hoành, khâu cầm máu vết thương và chuyền 3 lít máu… Trong quá trình phẫu thuật, huyết áp bệnh nhân vẫn không đo được, chỉ tim là còn đập.
Đến 2 giờ sáng 5.4, ca phẫu thuật cho bệnh nhân Biên đã thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.