Cứu sống nạn nhân bị đâm thủng tim

25/03/2015 14:22 GMT+7

(TNO) Trưa nay 25.3, đại diện khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Lâm Đồng cho biết bệnh nhân Hà Minh Tuấn (20 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế), bị đâm thủng tim đêm 24.3, đã tỉnh táo trở lại.

(TNO) Trưa nay 25.3, đại diện khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Lâm Đồng cho biết bệnh nhân Hà Minh Tuấn (20 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế), bị đâm thủng tim đêm 24.3, đã tỉnh táo trở lại.

Cứu sống nạn nhân bị đâm thủng timAnh Tuấn với vết mổ ở ngực
Trước đó, lúc 22 giờ 30 ngày 24.3, Hà Minh Tuấn được đưa đến Phòng Cấp cứu BVĐK Lâm Đồng trong tình trạng huyết áp bằng 0, da xanh, môi tím, khó thở. Nạn nhân bị vết đâm xuyên qua giữa xương ức, thấu vào tâm thất phải sâu 2 cm. Kết quả siêu âm cho thấy có máu màng ngoài tim dày 2 cm.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chuyển nạn nhân vào ngay phòng mổ để khâu lại tâm thất bị thủng.
Bác sĩ Lê Quí Sơn, Trưởng khoa Ngoại - Tổng hợp BVĐK Lâm Đồng (trưởng kíp mổ) cho biết trong khi đang tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ lại phát hiện có máu đóng cục trong khoang màng phổi bệnh nhân; suốt quá trình mổ, nạn nhân Tuấn được tiếp đến 2 đơn vị máu. Ca mổ kết thúc lúc 1 giờ sáng 25.3, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - chống độc.
Đến 7 giờ sáng nay, anh Tuấn đã dần tỉnh táo. Lúc 10 giờ 30, khi tiếp xúc với PV Thanh Niên Online, bệnh nhân không còn phải thở bằng máy. Tuấn cho biết anh bị đâm trong một quán ăn ở đường Thái Phiên, phường 12, TP.Đà Lạt khi đang nhậu với mấy người bạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.