Cựu thành viên ban nhạc Megadeth qua đời khi đang biểu diễn

23/05/2016 09:42 GMT+7

Nick Menza, cựu thành viên của ban nhạc rock kỳ cựu Megadeth đã khiến người hâm mộ bàng hoàng khi bất ngờ ngã qụy trên sân khấu lúc đang biểu diễn vì một cơn đau tim, anh qua đời trên đường đi cấp cứu, theo BBC.

Mới đây, báo chí nước ngoài đồng loạt đưa tin tay trống Nick Menza, thành viên của ban nhạc OHM đã qua đời sau khi gặp phải một cơn đau tim đột ngột trong lúc biểu diễn tại một câu lạc bộ ở Los Angeles (Mỹ) vào cuối tuần qua.
Đại diện của nghệ sĩ cho biết: “Nick ngã quỵ xuống sàn khi trình diễn ca khúc thứ ba của nhóm. Báo cáo mới nhất của bác sĩ tiết lộ anh đã phải chịu một cơn đau tim dữ dội và mất ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu”.
Ngay sau khi biết tin, các thành viên trong ban nhạc cũ của Nick Menza đã vô cùng bất ngờ và đau xót. Dave Mustaine, trưởng nhóm nhạc Megadeth chia sẻ nỗi buồn trên trang cá nhân: “Tôi thức dậy vào lúc 4 giờ sáng và ai đó làm ơn hãy nói đây không phải sự thât”. Marty Friedman, cũng là một cựu thành viên của Megadeth thì lặng lẽ viết những dòng cảm xúc buồn bã: “Chúng ta đều biết Nick Menza vĩ đại và đặc biệt như thế nào. Không những vậy, anh ấy còn là một người bạn đáng tin, hài hước và là một người cha hết mực yêu thương con”.
Các thành viên một thời của Megadeth, từ trái sang phải lần lượt Marty Friedman, Dave Mustaine, Nick Menza và David Ellefson - Ảnh: Chụp màn hình Redferns
Các thành viên một thời của Megadeth, từ trái sang lần lượt Marty Friedman, Dave Mustaine, Nick Menza và David Ellefson Ảnh chụp màn hình Redferns
Trước lúc qua đời, tay trống 51 tuổi đang cộng tác với một nhà văn viết tiểu sử Marshall Craig để xuất bản cuốn sách về cuộc đời anh. Marshall Craig cho biết Nick đã lên kế hoạch về nhà cùng vợ và hai con sau khi kết thúc chương trình biểu diễn tại Los Angeles, đồng thời cũng để hoàn thành cuốn tiểu sử dự kiến sẽ xuất bản vào tháng tới. “Chúng tôi như chết lặng khi nghe hung tin. Và điều bây giờ tôi có thể làm là cầu nguyện cho anh ấy và gia đình”, Marshall đau đớn nói.
Nick Menza từng có 9 năm giữ vai trò là tay trống chuyên nghiệp của ban nhạc rock đến từ Mỹ Megadeth. Hình thành vào năm 1983, cho đến nay ban nhạc đã cho ra đời 13 album phòng thu, bán được 20 triệu album trên toàn thế giới, bao gồm 6 album bạch kim và bảy đề cử Grammy liên tiếp cho giải Ban nhạc Metal xuất sắc nhất. Dù đã tan rã vào năm 2002 nhưng ban nhạc vẫn giữ được danh tiếng cho tới tận bây giờ. Về phần Nick Menza, anh tham gia vào Megadeth năm 1989 và rời nhóm năm 1998 sau khi phát hành được 4 album. Sau đó, Nick Menza gia nhập nhiều nhóm nhạc rock khác nhau trước khi đến với OHM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.