Cựu Thứ trưởng đổ lỗi Dược Cửu Long che giấu hồ sơ, biển thủ 3,8 triệu USD

Trần Cường
Trần Cường
21/11/2022 15:47 GMT+7

Tại tòa, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thừa nhận một phần trách nhiệm đồng thời cho rằng Tổng công ty cổ phần Dược Cửu Long đã che giấu và lập lờ hồ sơ khiến 7 năm trời mới xác định được số tiền bị biển thủ là 3,8 triệu USD.

Chiều 21.11, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và Tổng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (viết tắt là Dược Cửu Long) gây thiệt hại 3,8 triệu USD tài sản nhà nước.

Tuổi cao sức yếu, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang chống gậy ra tòa

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế thừa nhận trách nhiệm

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang cho biết sau khi Chính phủ yêu cầu kiểm tra toàn diện kế hoạch phòng chống dịch cúm A/H5N1, Bộ Y tế đã phối hợp thành lập đoàn kiểm tra. Sau khi kiểm tra, đoàn về báo cáo nhưng nội dung rất rộng, ông Quang nhớ tại phần tài chính của Dược Cửu Long có báo cáo về số tiền hơn 3,8 triệu USD.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

anh kiên

Theo ông Quang, trong phần chính báo cáo của Cục Quản lý Dược (thuộc Bộ Y tế) không có phần hơn 3,8 triệu USD mà Dược Cửu Long chưa thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài mà chỉ đề cập trong phần phụ lục, có ghi là Dược Cửu Long vẫn nợ nhà cung cấp số tiền này.

“Tại sao bị cáo không yêu cầu Cục Quản lý Dược báo cáo rõ?”, chủ tọa thẩm vấn.

Đáp lại, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang cho rằng trong báo cáo gửi về có rất nhiều nội dung và thừa nhận đây là thiếu sót của mình.

Ông Quang cũng thừa nhận không yêu cầu kiểm tra khi Bộ Tài chính có văn bản kiến nghị làm rõ số tiền này, bởi bị cáo tư duy rằng phần việc đó đã có bộ phận khác đảm nhiệm.

“Bị cáo không được báo cáo và tham gia từ đầu. Bị cáo được biết hợp đồng đã được thanh lý từ năm 2007, những phần tồn đọng đã được bộ phận khác thực hiện nên bị cáo không quan tâm, thiếu kiểm tra, giám sát”, bị cáo Quang cho hay.

Các bị cáo trong vụ án

anh kiên

Tại tòa, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang cũng thừa nhận một phần trách nhiệm đối với số tiền thiệt hại của vụ án. Theo ông Quang, bản thân đã tin tưởng cấp dưới làm đúng chỉ đạo của mình nên không kiểm tra lại nên báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung không đúng thực tế.

Tuy nhiên, ông Quang cho rằng sai sót này không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại mà do Dược Cửu Long đã cố tình che giấu và lập lờ hồ sơ. Việc này thể hiện qua việc cơ quan chức năng phải mất 7 năm mới xác định được bản chất số tiền hơn 3,8 triệu USD là tiền gì.

“Bị cáo có một phần trách nhiệm nhưng không phải trực tiếp dẫn đến thiệt hại, không trực tiếp dẫn đến việc không thu hồi được khoản tiền đó”, ông Quang khai.

Theo cáo buộc, năm 2005, dịch Cúm A/H5N1 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đặt Dược Cửu Long và một số đơn vị khác sản xuất thuốc Oseltamivir để phục vụ việc phòng chống dịch.

Một năm sau, trong quá trình đàm phán, Dược Cửu Long được nhà cung cấp nước ngoài chấp thuận giảm giá mua nguyên liệu với tổng số tiền hơn 3,8 triệu USD. Sau đó cựu Tổng giám đốc Dược Cửu Long là Lương Văn Hóa đã chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ, giấy tờ nhằm che giấu việc giảm giá để bỏ ngoài sổ sách khoản tiền này.

Xem nhanh 20h ngày 21.11: Cựu thứ trưởng chống gậy hầu tòa | Giải mã những băng chuyền 'siêu delay'

Thời điểm xảy ra vụ án, ông Cao Minh Quang đang là Trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir nhưng khi phát hiện Dược Cửu Long giữ lại hơn 3,8 triệu USD, bị cáo này đã không báo cáo Bộ Y tế và không chỉ đạo các đơn vị kiểm tra.

Khi Bộ Tài chính có công văn đề nghị làm rõ các nội dung liên quan số tiền trên, cựu Thứ trưởng Quang vẫn không chỉ đạo thực hiện yêu cầu kiểm tra để thu hồi tài sản cho nhà nước, dẫn đến thiệt hại hơn 3,8 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.