Cựu thủ tướng Malaysia bị truy tố rửa tiền, lạm quyền và nhiều tội danh khác

21/09/2018 09:29 GMT+7

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm qua bị truy tố thêm 25 tội về rửa tiền và lạm quyền liên quan đến vụ bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Trong phiên tòa tại thủ đô Kuala Lumpur, ông Najib (65 tuổi) phủ nhận mọi cáo buộc. Những tội danh mới nhất nâng tổng số cáo buộc chống lại ông Najib lên 32.
Các điều tra viên vẫn đang nỗ lực xác định cách thức biển thủ hàng tỉ USD từ 1MDB. Đây là quỹ do chính ông Najib sáng lập lúc còn là Thủ tướng.
Các công tố viên cho biết ông Najib nhận những khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân thông qua hàng loạt giao dịch phức tạp.
Trước đó, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia ngày 19.9 thông báo ông Najib bị bắt giữ. Ông Najib từng bị bắt vào tháng 7 nhưng sau đó được thả nhờ đóng tiền để tại ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.