Cựu tổng giám đốc chương trình tàu sân bay Trung Quốc bị khai trừ đảng

05/01/2021 00:16 GMT+7

Ông Hồ Văn Minh, cựu chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) và cựu tổng giám đốc chương trình đóng tàu sân bay, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn thông báo từ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 4.1 cho hay ông Hồ Văn Minh (63 tuổi) “vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và pháp luật” và tình nghi nhận hối lộ.
Theo kết quả điều tra được CCDI công bố ngày 4.1, ông Hồ đánh mất lý tưởng, xa rời tinh thần của Đảng và không thực hiện đầy đủ các quyết định quan trọng của trung ương đảng.
Ông Hồ còn tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan, cản trở cuộc điều tra của CCDI, vi phạm kỷ luật Đảng khi nhận hối lộ và tham gia tiệc tùng. Ông Hồ cũng bị phát hiện lạm quyền gây thất thoát tài sản nhà nước.
Không chỉ bị khai trừ Đảng, ông Hồ còn bị tước bỏ mọi phúc lợi hưu trí. Tất cả các khoản hối lộ mà ông Hồ từng nhận sẽ bị tịch thu và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật sẽ chuyển hồ sơ của ông cho cơ quan công tố.
CCDI hồi tháng 5.2020 từng thông báo điều tra ông Hồ vì nghi vấn “vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và pháp luật”.
Trước đó, ông Hồ từng làm việc tại nhiều tập đoàn quốc phòng của Trung Quốc, bao gồm Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), Tập đoàn Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc (NORINCO) và Tập đoàn Đóng tàu quốc gia Trung Quốc (CSSC) trước khi chuyển sang CSIC.
Trong thời gian làm tổng giám đốc chương trình tàu sân bay, ông Hồ phụ trách quản lý việc phát triển 2 tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của Trung Quốc.

Trung Quốc đang tự đóng tàu sân bay cỡ lớn đầu tiên

Quan chức này về hưu vào ngày 30.8.2019 sau thời gian là bí thư đảng ủy và chủ tịch CSIC. CSIC hiện sáp nhập với CSSC - tập đoàn chuyên về nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan đến vũ khí và thiết bị của hải quân, bao gồm cả cho tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, tàu nổi và các vũ khí dưới nước.
Trước đó vào năm 2018, cựu tổng giám đốc Tôn Ba của Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) cũng bị điều tra. Đến tháng 7.2019, ông Tôn bị tuyên án 12 năm tù vì tham nhũng và lạm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.